'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà kết hợp với nhạc sỹ Lưu Hà An làm mới ba ca khúc kinh điển về chủ đề Giáng sinh: “Ave Maria,” “Silent Night” và “O Holy Night.”
Đêm nhạc bao gồm những bài hát tiêu biểu nhất của Đức Trí, đã làm nên một phần diện mạo nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn cuối thập niên 90 sang những năm 2000.
Chương trình được ghi hình tại 4 điểm cầu ở Nghệ An, Cao Bằng và Hà Nội. Đó là những địa danh lịch sử gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thông qua dự án, ca sỹ Phạm Thu Hà mong muốn nhạc cổ điển tới gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, giúp họ cảm nhận được trọn vẹn cái đẹp của thể loại âm nhạc này.
Chương trình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sỹ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, cùng các giọng ca tên tuổi của dòng nhạc thính phòng như Đào Tố Loan, Đăng Dương, Phạm Thu Hà.
Với 21 ca khúc, liveshow tới đây sẽ gói gọn chặng đường ca hát hơn 40 năm nhiều vinh quang lẫn khó nhọc của nghệ sỹ ưu tú Đức Long. Ông đã sống hết mình vì âm nhạc.
Phạm Thu Hà không chỉ hiện thực được giấc mơ của riêng mình mà còn đưa cả khán phòng với gần một nghìn khán giả vào một giấc mơ chung nghệ thuật tuyệt đẹp của đêm Giáng sinh an lành.
Được Giáo xứ Chính toà Hà Nội mời biểu diễn trong đêm Ca hoà nhạc Giáng sinh tối 20/12, Phạm Thu Hà cũng ghi tên mình trở thành nữ nghệ sỹ đầu tiên không phải người công giáo biểu diễn trong Nhà thờ.
Sáu năm sau "Classic Meets Chillout" - Album giành giải Âm nhạc Cống hiến năm 2012, Phạm Thu Hà "tái hợp" nhạc sỹ Võ Thiện Thanh để tiếp tục thử nghiệm giao thoa hát cổ điển trên nền nền nhạc dance.
Sau những sản phẩm thử nghiệm theo phong cách cổ điển giao thoa – giọng hát Phạm Thu Hà vừa cho ra mắt sản phẩm riêng thứ năm gồm 10 ca khúc “Giai điệu tự hào" đúng dịp 30/4.
Mặc dù không phải là là người tiên phong và duy nhất ở Việt Nam, nhưng bản thân sự kết hợp classical crossover trước nay ít người dám làm, và làm bài bản, xuyên suốt như Phạm Thu Hà.
Sau 2 năm im ắng trên thị trường âm nhạc, Phạm Thu Hà trở lại cùng giọng hát thính phòng của mình trong album gồm các tuyệt phẩm Phạm Duy mang tên “Đường em đi” dưới dạng đĩa than.
“Họa mi nhạc cổ điển” Phạm Thu Hà xuất hiện trở lại sau một thời gian vắng bóng trong không gian Hà Nội mùa Đông trên tầng cao, đậm chất Pháp - “Paris In Love.”
Mặc dù không phải là là người tiên phong và duy nhất theo phong cách cổ điển giao thoa ở Việt Nam, nhưng bản thân sự kết hợp này trước nay ít người dám làm và làm bài bản, xuyên suốt như Phạm Thu Hà.
Nhắc tới hiện diện của danh ca Bảo Yến và nghệ sỹ Ái Vân trong "Giai điệu Tự hào" số mới, có vẻ như ngoài sự cực đoan trong tư duy âm nhạc của Quốc Trung, còn cho thấy tài "dụ" của nhạc sỹ này...
"Làm nghệ thuật chân chính thì đều mong muốn được bình yên. Và để bình yên người nghệ sỹ phải có niềm tin và sự kiên định không để danh vọng mua mất linh hồn của mình."