Các ngư dân ở thôn Tân Mạch, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, trong lúc ra biển đánh cá đã phát hiện một xác cá voi dài 4m, nặng khoảng 300kg đang trong tình trạng phân hủy nặng, chỉ còn bộ xương và da.
Dù các nhà bán lẻ Nhật Bản đã nỗ lực tính phí để giảm túi nylon, nhưng nước này vẫn tạo ra lượng rác thải nhựa tính theo đầu người lớn thứ hai thế giới.
Với quyết định ngừng sản xuất PFAS và loại hóa chất này khỏi danh mục sản phẩm vào cuối năm 2025, Tập đoàn 3M dự kiến sẽ thiệt hại khoảng 1,3 tỷ USD đến 2,3 tỷ USD doanh thu trước thuế từ PFAS.
Chiều 11/10, một người dân sống ở thôn 3, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trong một quán càphê chòi bỏ hoang.
Chiều 7/10, trong lúc câu cá, người dân đã phát hiện thi thể người đàn ông đang nổi trên mặt nước, bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối ở khu vực bờ đập Đắk Tôn.
Tại hiện trường, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, thi thể đã phân hủy lâu ngày không thể nhận dạng. Hiện chính quyền địa phương đã tiến hành các thủ tục để chôn cất nạn nhân.
Một bộ xương được xác định là của anh H.Q.B - con trai bà N.T.T.H trong khi bộ xương còn lại cháu nội bà H tên là H.Q.K (thường trú tại đường An Dương Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Khu vực phát hiện thi thể anh Y Sen Cô Ja (28 tuổi) nằm cách trung tâm xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông hơn 10km và điều kiện đi lại rất khó khăn, nhiều đoạn đường chỉ có thể đi bộ.
Theo lời kể của hàng xóm trong khu trọ, vài ngày trước thấy trong phòng trọ của nạn nhân có tiếng cãi cọ to tiếng, những hôm sau lại thấy khóa cửa nên mọi người tưởng hai người đã đưa cháu nhỏ về quê.
Người phụ nữ đang hái càphê chợt ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, bà tìm kiếm dưới đất không phát hiện gì bất thường nhưng khi nhìn lên trên ngọn cây điều thì phát hiện thi thể một người đàn ông.
Tất cả các thi thể sẽ được phơi bày trong môi trường tự nhiên như vùi trong phần mộ khá nông, hay để trong xe hơi, hoặc để ngay trên mặt đất ngoài trời.
Theo số liệu của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), mỗi năm, con người trên khắp hành tinh thải ra môi trường một khối lượng nhựa đủ để cuốn quanh Trái Đất 4 lần.
Sở hữu hơn 17.000 hòn đảo, Indonesia đang đối mặt với nạn ô nhiễm môi trường biển trầm trọng do rác thải, nhiều xác sinh vật biển đã dạt vào bờ với bụng chứa nhiều cốc nhựa và túi nilon.
Loại nhựa sinh học, do một sinh viên Mexico sáng chế, được làm từ nguyên liệu là hạt của quả bơ nên có thể phân hủy rất nhanh và không gây hại với môi trường.
Các lực lượng chức năng Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành bắt giữ đối tượng Quàng Văn Quyết, 26 tuổi, trú tại bản Lọng Khoang, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Ngày 27/12, tại khu vực đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, Công an thành phố Móng Cái đã kiểm tra phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 14C-120.08 vận chuyển 1,3 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Các nhà khoa học thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia Matxcơva và Viện Công nghệ Photon Jena của Đức đã chế tạo ra hạt nano silicon siêu nhỏ có chứa thuốc, để thâm nhập và tiêu diệt các tế bào ung thư.