Ngày 29/9, cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Tư pháp nước này Zbigniew Ziobro liên quan đến một cuộc điều tra của Quốc hội về việc sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus.
Mới đây, các chuyên gia Kaspersky Lab cho biết đã phát hiện hơn 3.000 cuộc tấn công nhằm vào các chủ sở hữu thiết bị Android tại Nga bằng phần mềm gián điệp mới mang tên LunaSpy.
Loại mã độc mới được thiết kế để tấn công điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành iOS và Android, sau đó gửi hình ảnh và thông tin thiết bị từ điện thoại bị lây nhiễm về máy chủ của kẻ tấn công.
Theo tờ SonntagsBlick, thương vụ chuyển giao các thiết bị bắt định danh thuê bao di động quốc tế (IMSI) có trị giá gần 2 triệu franc (tương đương 2,19 triệu USD).
Nhiều người dùng tại Việt Nam tỏ ra lo lắng trước nguy cơ tấn công mạng khi thấy điện thoại iPhone yêu cầu xác thực tài khoản Apple ID lạ trên máy, tuy nhiên điều này chưa có căn cứ.
Công nghệ gián điệp ngày càng chịu sự giám sát chặt chẽ hơn kể từ khi phần mềm gián điệp Pegasus của Công ty NSO (Israel) được tìm thấy trên điện thoại của nhiều người trên toàn cầu.
Người dùng iPhone hoặc iPad cần mở mục "Cài đặt" trên thiết bị, sau đó chọn "Cài đặt chung" rồi chọn "Cập nhật phần mềm" sẽ thấy bản cập nhật phần mềm iOS 16.6.1, sau đó nhấn chọn để bắt đầu cài đặt.
Báo cáo điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus, vừa được các nhà lập pháp EU thông qua, đề xuất thành lập một phòng nghiên cứu công nghệ châu Âu để giúp người dân đối phó các phần mềm theo dõi.
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia Anh cho biết trường cung cấp dịch vụ tấn công mạng có cả những sản phẩm tương đương những công cụ mà trước đây chỉ có cơ quan chính phủ sử dụng.
Báo chí đã đăng tải nội dung liên quan đến cáo buộc lực lượng tình báo đã sử dụng phần mềm Pegasus của Israel để hack điện thoại của nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Raymundo Ramos.
Chính phủ Hy Lạp đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm liên quan bê bối nghe lén nhằm vào các chính trị gia cấp cao, giới chức quân đội, nhà báo và các lãnh đạo doanh nghiệp ở nước này.
Ngày 6/11, Tòa án Tối cao Hy Lạp đã ra lệnh điều tra cáo buộc Chính phủ trung hữu của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis nghe lén hơn 30 chính trị gia, nhà báo và doanh nhân.
Tuần báo Documento tiết lộ danh sách các mục tiêu bị theo dõi có cựu Thủ tướng Antonis Samaras, các thành viên đương nhiệm trong Nội các và tỷ phú Vangelis Marinakis.
Văn phòng Tổng chưởng lý Mexico cho biết đang điều tra 2 cá nhân, trong đó có một cựu quan chức nổi tiếng, về việc sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus, do công ty NSO Group của Israel phát triển.
Mới đây, tập đoàn Microsoft phát hiện mã độc có tên gọi Subzero do công ty DSIRF có trụ sở ở Vienna (Áo) phát triển, nhằm vào các công ty luật, ngân hàng và tổ chức từ vấn ở Áo, Anh và Panama.
IDF phát hiện các tài khoản giả trên Telegram và một số mạng xã hội khác liên quan tới bóng đá và hẹn hò được Hamas sử dụng để tiếp cận binh sỹ Israel và cài đặt phần mềm gián điệp.
Bộ Tư pháp Israel khẳng định không có dấu hiệu cảnh sát Israel sử dụng phần mềm gián điệp Pegasus mà không có lệnh của tòa án để xâm nhập điện thoại của bất cứ người nào mà báo chí đã nêu tên.
Theo thông tin báo Calcalist có được, phần mềm Pegasus của hãng NSO đã được sử dụng để xâm nhập điện thoại cộng sự của cựu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một số quan chức chính phủ và nhà báo.