Mexico điều tra cáo buộc tình báo quân đội theo dõi điện thoại của dân

Báo chí đã đăng tải nội dung liên quan đến cáo buộc lực lượng tình báo đã sử dụng phần mềm Pegasus của Israel để hack điện thoại của nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Raymundo Ramos.
Mexico điều tra cáo buộc tình báo quân đội theo dõi điện thoại của dân ảnh 1Nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Raymundo Ramos. (Nguồn: elpais)

Các nhà lập pháp Mexico chuẩn bị thành lập một ủy ban để điều tra các cáo buộc liên quan đến việc vi phạm nhân quyền của quân đội nước này, trong đó bao gồm cả nghi vấn lực lượng tình báo quân sự đã sử dụng phần mềm gián điệp công nghệ cao để hack điện thoại của người dân.

Theo đại diện của cấp cao của đảng Phong trào tái thiết quốc gia (Morena) cầm quyền, sau khi thành lập, ủy ban điều tra này sẽ yêu cầu quân đội báo cáo nội dung mà báo chí đăng tải liên quan đến cáo buộc lực lượng tình báo đã sử dụng phần mềm Pegasus của Israel để hack điện thoại của nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng Raymundo Ramos, ngăn ông này liên lạc với báo chí.

Các cáo buộc dựa trên một tài liệu rò rỉ từ chính hệ thống máy chủ của quân đội, trong đó thể hiện rõ rằng từ tháng 8/2022, lực lượng tình báo quân sự Mexico đã theo dõi và ngăn chặn nhiều cuộc trò chuyện giữa ông Ramos và phóng viên từ một số tờ báo nổi tiếng nước này.

[Mexico điều tra thương vụ mua phần mềm gián điệp Pegasus]

Kết quả từ việc phân tích điện thoại của ông Ramos do Đại học Toronto thực hiện cho thấy thiết bị này bị phần mềm Pegasus xâm nhập ở cấp độ tinh vi tới mức có thể chặn được cả những tin nhắn đã mã hóa đầu cuối.

Quân đội Mexico được cho là thường xuyên thực hiện việc dùng công nghệ để theo dõi các nhà hoạt động nhân quyền và các nhà báo, trong đó bao gồm cả việc sử dụng phầm mềm Pegasus để hack điện thoại của các luật sư điều tra vụ mất tích của 43 sinh viên hồi năm 2014.

Các nhà hoạt động nhân quyền Mexico nhiều lần lên án việc quân đội sử dụng công nghệ tinh vi để theo dõi người dân một cách tùy tiện, coi đây là hành động bất hợp pháp, đặc biệt khi chưa có sự đồng ý của cơ quan tư pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.