Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (Trung Quốc) ngày 10/11 thông báo tiếp tục đình giảng do những thiệt hại mà những đối tượng biểu tình bạo lực gây ra tại khu vực giảng đường trong tuần qua.
Cảnh sát Khu hành chính đặc biệt Hong Kong cho hay đối tượng trên 18 tuổi, bị thương ở vai trái và đã được chuyển tới bệnh viện Princess Margaret trong "tình trạng tỉnh táo."
Thủ tướng Pháp cho biết sẽ cấm tổ chức biểu tình tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, ngay khi chính quyền xác định có sự tham gia của những phần tử quá khích.
Tòa án Đức đã tuyên phạt một người Hà Lan án tù 2 năm và 7 tháng vì hành vi ném vật thể vào cảnh sát trong các cuộc gây rối nhằm phản đối Hội nghị Thượng đỉnh G20 tổ chức tại Hamburg hồi tháng 7.
Kuwait đã hoàn tất hồ sơ buộc tội một phần tử quá khích từng ở Sydney với tội danh giữ vai trò chủ chốt trong một đường dây buôn bán vũ khí lậu nhằm cung cấp tên lửa đất đối không cho IS.
Đụng độ giữa các phần tử quá khích với những người nước ngoài lại xảy ra tối 30/9 ở quảng trưởng Marie, thành phố Schwerin, bang Mecklenburg-Vorpommern, Đức.
Hàng trăm người biểu tình Ukraine đã tập trung trước ĐSQ Nga ở thủ đô Kiev để đòi thả tự do cho nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko bị Nga bắt giữ với cáo buộc làm "chỉ điểm."
Cảnh sát liên bang Đức thông báo đã xác định được 211 đối tượng cực hữu phóng hỏa và đập phá xe cộ tại thành phố Leipzig đêm 11/1, trong đó trên 100 người đã bị bắt.
Sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris vào đêm 13/11, các lực lượng chống khủng bố của Indonesia đã được đặt trong tình trạng báo động cao.
Nhóm Công tác liên hợp Việt Nam-Campuchia đã đến thực địa khu vực giữa mốc số 202-203, tỉnh Long An nơi xảy ra vụ bạo lực ngày 28/6 để kiểm tra và nghe ý kiến của các nhân chứng.
Ngày 2/7, ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã gửi công hàm đến ngài Chiêng Om, Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia).
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam phê phán mạnh mẽ hành động bạo lực do một số phần tử quá khích người Campuchia gây ra ở khu vực biên giới hai nước hôm 28/6.
Bộ trưởng An ninh Công cộng và Tình trạng khẩn cấp Canada đã lên tiếng trấn an người dân nước này sau khi xuất hiện một đoạn video kêu gọi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Canada
Theo đề nghị từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và chủ nhà thầu là người Trung Quốc tại dự án Formosa, Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để Trung Quốc đưa công nhân về nước.