Venezuela phản đối sự can thiệp của Liên minh châu Âu

Ngày 2/4, Chính phủ Venezuela bác bỏ những chỉ trích gần đây của nữ phát ngôn viên của EU, coi những chỉ trích của EU là sự can thiệp vô căn cứ.

Ngày 2/4, Chính phủ Venezuela bác bỏ những chỉ trích gần đây của nữ phát ngôn viên Maja Kocijancic của Liên minh châu Âu (EU), coi những chỉ trích của EU là sự can thiệp vô căn cứ của nước ngoài vào những vấn đề nội bộ của Caracas.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ chính phủ nước này "phản đối kịch liệt" những tuyên bố gần đây do bà Maja Kocijancic - người phát ngôn của bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU - đưa ra.

Tuyên bố nhấn mạnh những phát biểu của bà Maja Kocijancic về tình hình nội bộ Venezuela là không đúng với thực tế đồng thời khẳng định: "Trên bình diện quốc tế, Venezuela được biết đến và tôn trọng như một đất nước hòa bình, bảo vệ không mệt mỏi một cách trọn vẹn nhân quyền với mọi công dân."

Tuyên bố nêu rõ Chính phủ Venezuela yêu cầu EU tôn trọng thể chế của nước này; đồng thời tái khẳng định rằng quốc gia Nam Mỹ mong muốn duy trì quan hệ sâu sắc với EU và các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, mối quan hệ này phải được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ dựa trên nguyên tắc cơ bản là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Venezuela được đưa ra vài ngày sau khi Người phát ngôn của EU kêu gọi chính phủ nước này ngừng trấn áp đối với người biểu tình chính trị. Theo tuyên bố trên, kể từ giữa tháng Hai năm nay, EU liên tục ban hành những tuyên bố và nghị quyết mang tính thiếu tôn trọng đối với những thể chế dân chủ của Venezuela.

Từ ngày 12/2 vừa qua đến nay, tại Venezuela đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình bạo lực do các lực lượng cực hữu đối lập phát động. Theo thống kê, đã có ít nhất 36 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong các cuộc biểu tình khi những phần tử quá khích kích động bạo loạn đường phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục