Công an xã Hợp Minh phát hiện học sinh P.Đ.T.S (sinh năm 2012) chế tạo pháo nổ để bán cho học sinh khác trong trường học, thu giữ 3.000 quả pháo nổ có khối lượng 45kg và 3kg tiền chất thuốc pháo.
Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện anh Quyền nằm trên vũng máu, gần 1 ghế đá trên vỉa hè trong tình trạng bị thương nặng, bàn tay phải, phần ngực cùng 1 phần đùi phải bị vỡ nát.
Các bác sỹ cảnh báo về các chấn thương nghiêm trọng do pháo tự chế, đặc biệt là ở trẻ em, với nhiều trường hợp bị đa chấn thương và tổn thương tạm thời hoặc vĩnh viễn.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết các bệnh nhân nhập viện với các vết thương vùng mặt, ngực, cẳng tay, cẳng chân; chẩn đoán bỏng độ 2, 3 tại vùng mặt, tay, chân.
Sáng 24/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã thông tin chính thức về vụ nổ khiến 6 người thương vong xảy ra tại nhà dân ở ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên.
Từ ngày 19/5/2023 đến 30/11/2024, tỉnh Đắk Lắk phát hiện 98 vụ, 158 đối tượng vi phạm có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; hậu quả làm chết 11 người, bị thương 12 người.
Cứ gần Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo, tự chế pháo nổ lại diễn ra và đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra nhưng chưa đủ sức cảnh tỉnh giới trẻ.
Vụ nổ do sử dụng pháo tự chế ở thôn Quy Thiện, xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương, đang được điều trị tại bệnh viện.
Bác sỹ Trịnh Minh Giám, Khoa Chỉnh hình nhi, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong hơn một tháng qua, đơn vị này tiếp nhận 4-5 trường hợp trẻ em tai nạn do pháo nổ.
Các tai nạn do pháo nổ tự chế gây ra rất nghiêm trọng, đe dọa tính mạng; việc điều trị những tổn thương cũng rất khó khăn, tốn thời gian và để lại di chứng nặng nề, thậm chí mất chức năng vĩnh viễn.
Sáu học sinh Tiểu học và Trung học Cơ sở trên địa bàn xã Ea Uy góp tiền đặt mua hóa chất trên mạng rồi cùng nhau chế tạo pháo nổ và bán lại cho các bạn cùng trường.
Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận một thiếu niên bị thương nặng do pháo nổ. Vụ nổ khiến cho thiếu niên bị thương nặng và một người khác tử vong.
Hai nam sinh lớp 8 chế tạo một vật nghi là pháo nhưng vật này lập tức phát nổ khiến cả hai bị thương rất nặng, trong đó một em đã tử vong, em còn lại bị thương nặng ở vùng mặt.
Khoảng 13 giờ ngày 11/2, khi người lớn đã đi làm, cháu C. đang chơi cùng người anh họ (14 tuổi) thì bất ngờ một vật phát nổ khiến cả hai anh em bị thương.
Bệnh nhân tên M. ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đứt lìa bàn tay phải, cùng nhiều vết thương vùng mắt, hàm mặt, cổ, ngực, bụng do tự chế pháo nổ.
Một số bệnh viện ở TP.HCM tiếp nhận nhiều nạn nhân nhỏ tuổi bị tai nạn thương tích do pháo tự chế gây ra, một số trường hợp trẻ bị bỏng cồn hoặc dập nát cánh tay do nghịch chơi tại khu vực nguy hiểm.
N.V.H là học sinh lớp 11, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, nhập viện ngày 17/3, trong tình trạng dập nát cổ bàn tay phải, gãy kín cẳng tay phải do pháo tự chế phát nổ.
Ông Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, tỉnh Đồng Nai xác nhận hiện các bệnh nhân đã ổn định sức khỏe với các vết thương được xử lý tốt và sẽ được xuất viện trong tuần tới.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp người đàn ông P.V.K (44 tuổi, Hà Nam) nhập viện với nhiều thương tích do pháo nổ. Sau mổ tình trạng người bệnh ổn định, các vết thương sạch.