Pháp bắt 1 binh sỹ định tấn công nhà thờ Hồi giáo

Bộ Nội vụ Pháp cho biết một binh sỹ nước này bị bắt giữ ở gần thành phố Lyon vì âm mưu tấn công một nhà thờ Hồi giáo địa phương.
Theo Reuters, ngày 11/8, Bộ Nội vụ Pháp cho biết một binh sỹ nước này, 23 tuổi, đã bị bắt giữ tại một căn cứ không quân gần thành phố Lyon vì âm mưu tấn công một nhà thờ Hồi giáo địa phương.

Bộ Nội vụ Pháp tuy không nêu rõ chi tiết, song cho biết đối tượng trên "có quan điểm gần gũi với các phần tử cánh hữu cực đoan" và trước đây từng tấn công vào một nhà thời Hồi giáo ở vùng Bordeaux hồi năm 2012 nhưng không gây thiệt hại.

Cơ quan an ninh đang chật vật đối phó với tình trạng gia tăng các hoạt động cực hữu tại Pháp, nơi có cộng động Hồi giáo thiểu số lớn nhất châu Âu.

Chính phủ Pháp hồi tháng 7 vừa qua cũng đã đập tan một số nhóm cực hữu sau cái chết của một sinh viên theo cánh tả trong một cuộc cãi lộn giữa các nhóm quá khích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục