Pháp đóng cửa dịch vụ thương mại, đầu tư của đại sứ quán ở Nga

Sau khi giới chức Nga thông báo Business France không được phép hoạt động tại Nga, Pháp đã quyết định đóng cửa dịch vụ đầu tư và thương mại của Đại sứ quán nước này tại Nga.
Pháp đóng cửa dịch vụ thương mại, đầu tư của đại sứ quán ở Nga ảnh 1Đại sứ quán Pháp tại Moskva. (Nguồn: AFP)

Sputniknews đưa tin, ngày 16/7, Đại sứ quán Pháp tại Nga cho biết giới chức Paris đã quyết định đóng cửa dịch vụ đầu tư và thương mại của đại sứ quán này.

Trong một thông cáo báo chí, đại sứ quán nêu rõ: "Giới chức Pháp đã quyết định đóng cửa dịch vụ (đầu tư và thương mại) tại Đại sứ quán Pháp, vốn phục vụ cho hoạt động của Công ty Thương mại và Đầu tư Pháp (Business France) tại Nga." 

[Nga và Pháp đang khôi phục dần các cơ chế hợp tác trước đây]

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 16/7, sau khi giới chức Moskva thông báo với Đại sứ quán rằng Business France không còn được phép hoạt động tại Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục