Pháp tiếp tục nới lỏng phong tỏa, mở cửa nền kinh tế

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đất nước đã giành được "những chiến thắng bước đầu" trước dịch COVID-19 và sẽ tiếp tục tăng cường mở cửa và nối lại các hoạt động kinh tế.

Ngày 14/6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố quyết định nới lỏng thêm các biện pháp phong tỏa, sau khi nước Pháp giành được "những chiến thắng đầu tiên" trước dịch bệnh COVID-19.

Mặc dù vậy, ông Macron cho rằng cuộc chiến chống COVID-19 vẫn còn dai dẳng và người dân vẫn cần tiếp tục tôn trọng các biện pháp giãn cách xã hội.

Tổng thống Macron tuyên bố toàn bộ lãnh thổ Pháp ở châu Âu (không bao gồm các vùng lãnh thổ hải ngoại Mayotte và Guyana) sẽ được coi là các "vùng xanh" (vùng an toàn).

Tổng thống Macron cho biết chính phủ Pháp đã huy động gần 500 tỷ euro cho công tác khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên, ông Macron khẳng định chính phủ sẽ không tăng thuế để dồn tiền cho quá trình phục hồi kinh tế./.

(Vietnam+)