Phát động chương trình sáng kiến chống tham nhũng

Mục tiêu là nắm bắt các ý kiến đóng góp mang tính thực tiễn cũng như những ý tưởng mới của cộng đồng về phòng chống tham nhũng.
Chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng 2011 (VACI 2011) với chủ đề “Tăng cường liêm chính công và thực thi pháp luật góp phần phòng chống tham nhũng hiệu quả” do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức đã được phát động ngày 9/12.

VACI 2011 nhằm tuyên truyền nâng cao về pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cộng đồng thông qua các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức, đoàn thể có tư cách pháp nhân được Nhà nước công nhận của Việt Nam ở cấp địa phương.

Mục tiêu của chương trình VACI là nắm bắt các ý kiến đóng góp mang tính thực tiễn cũng như những ý tưởng mới của cộng đồng trong các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng.

Việc tổ chức VACI khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế nói chung và các nhà tài trợ nói riêng; đồng thời nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân vào công tác phòng chống tham nhũng.

VACI 2011 bao gồm 2 hoạt động chính là thi sáng tạo (gồm 2 vòng) để trao giải cho những đề án tốt nhất; trao đổi kiến thức - chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng cũng như kinh nghiệm về tăng cường liêm chính công và thực thi pháp luật.

Đối tượng tham gia chương trình là các cơ quan nhà nước, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương có tư cách pháp nhân của Việt Nam được Nhà nước công nhận tham gia cuộc thi này.

Tất cả các tổ chức có tư cách pháp nhân cấp địa phương có thể tham gia, trừ các cơ quan, tổ chức, đơn vị: các cơ quan, tổ chức và đơn vị thuộc ngành thanh tra ở cấp Trung ương (Thanh tra Chính phủ và Thanh tra các bộ, ngành); các đơn vị, ban quản lý dự án thuộc WB; các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lực lượng quân đội, công an nhân dân.

Các tổ chức nước ngoài và quốc tế được tham gia chương trình khi phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở cấp địa phương có tư cách pháp nhân của Việt Nam được Nhà nước công nhận, trong đó tổ chức Việt Nam phải là đơn vị thực hiện đề án./.

Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục