Giữ vững kỷ cương, khơi dậy khát vọng phát triển
Không chỉ xử lý nghiêm minh vi phạm, trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng chuyển mạnh sang phòng ngừa, kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế.
Không chỉ xử lý nghiêm minh vi phạm, trọng tâm của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày càng chuyển mạnh sang phòng ngừa, kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế.
Để nâng cao chất lượng kiểm sát, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành kiểm sát nhân dân.
Yêu cầu đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát là phải chuyển mạnh từ bị động sang chủ động, tiến hành thường xuyên, liên tục ngay từ đầu để phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm.
Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ban Chấp hành TW Đảng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới ngay tại Hội nghị lần thứ 2.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đề xuất 5 nội dung trong tham luận: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" tại phiên thảo luận ở Đại hội XIV.
Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tiến hành quyết liệt, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đạt nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Việt Nam vượt qua thử thách, phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2020-2025, thể hiện sức mạnh, đoàn kết và tầm nhìn chiến lược của Đảng và dân tộc.
Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc) cùng mức phạt từ 9-10 năm tù về tội Nhận hối lộ.
Tổng Bí thư nhấn mạnh ngành Nội chính Đảng phải không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, giữ vai trò then chốt trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Trong giai đoạn 2020-2025, Ban Nội chính Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm.
Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã họp Phiên thứ 29 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động năm 2025 và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.
2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Trung Quốc khẳng định sẽ thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện với tiêu chuẩn và biện pháp cao hơn trong năm 2026, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.
Đại hội diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2006-2010), lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI.
TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dự và chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Hội nghị nhằm đề ra chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian tới, góp phần làm trong sạch bộ máy Đảng, Nhà nước, nâng cao hơn nữa uy tín của Đảng.
Thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được các đơn vị của TTXVN phát hàng chục ngàn sản phẩm mỗi năm, bằng các loại hình tin văn bản, ảnh, video, đồ họa, podcast…
Thủ tướng Chính phủ lưu ý phải chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, lãng phí.
Các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine đã khám xét nhà riêng của ông Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak để phục vụ công tác điều tra bê bối tham nhũng.