Phát hành sách bằng 3 thứ tiếng về cung An Định

Cuốn sách "An Định - Báu vật tiềm ẩn của Huế", được in bằng 3 thứ tiếng, giới thiệu chi tiết quá trình bảo tồn-trùng tu cung An Định.
Ngày 7/6, tại Cung An Định, Ban Tổ chức Festival Huế 2010 đã tổ chức giới thiệu sách về dự án bảo tồn, trùng tu các bức tranh tường và trần nhà mang tên "Cung An Định - Báu vật tiềm ẩn của Huế" trong khuôn khổ các hoạt động cộng đồng hướng đến lễ hội.

Ấn phẩm "An Định - Báu vật tiềm ẩn của Huế" là cuốn sách ba thứ tiếng (Việt, Anh, Đức) giới thiệu chi tiết về quá trình bảo tồn và trùng tu cung An Định trong những năm qua.

Những bức ảnh sinh động với những lời chú thích cặn kẽ khiến người đọc cảm nhận được sự kết hợp độc đáo giữa phong cách cổ điển Việt Nam và phong cách baroque châu Âu.

Đi kèm với cuốn sách là phiên bản điện tử - đĩa DVD cũng phát hành bằng ba thứ tiếng như trên.

Cung An Định tọa lạc bên bờ sông An Cựu, tại số 97 đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế là cung điện riêng của vua Khải Định từ khi còn là thái tử đến khi làm vua.

Là một công trình đẹp mang dáng dấp kiến trúc Pháp thời thuộc địa, pha trộn với lối kiến trúc cung đình Huế cổ xưa, cung An Định có điểm nhấn là sáu bức tranh tường lộng lẫy và nhiều tượng cổ.

Công trình kiến trúc chính của cung An Định là lầu Khải Tường, nằm phía sau đình Trung Lập. Lầu ba tầng, xây dựng bằng các vật liệu mới theo kiểu lâu đài châu Âu, chiếm diện tích tới 745m2. Lầu được trang trí rất công phu, đặc biệt là phần nội thất của tầng một với các bức tranh tường có giá trị nghệ thuật rất cao.

Sau khi được phục nguyên, cung An Định đã thu hút đông khách du lịch đến tham quan. Tại Festival Huế 2010, Cung An Định còn là sân khấu biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước./.

Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục