Phát hiện đặc trưng sinh lý bệnh nhân ghép thận

Một nghiên cứu mới nhất đã xác định được các đặc trưng sinh lý đặc biệt của những người ghép thận có khả năng miễn dịch tự nhiên.
Một nghiên cứu mới nhất đã xác định được các đặc trưng sinh lý đặc biệt của những người ghép thận có khả năng miễn dịch tự nhiên.

Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa to lớn giúp giới khoa học đánh giá mức độ phản ứng đào thải của bệnh nhân ghép thận qua đó nâng cao tỷ lệ thành công của phương pháp cấy ghép này.

Trong báo cáo đăng trên tuần san “Tạp chí điều tra lâm sàng” số ra mới nhất, các chuyên gia nghiên cứu thuộc Học viện Hoàng gia, Đại học London cho biết thông thường bệnh nhân được ghép thận đều phải dùng thuốc ức chế miễn dịch, nhằm ngăn chặn hệ thống miễn dịch của cơ thể đào thải quả thận mới được cấy ghép. Tuy nhiên, đôi lúc cũng phát hiện một vài trường hợp bệnh nhân tiếp nhận quả thận mới rất tốt.

Các chuyên gia Châu Âu đã hợp tác nghiên cứu và phát hiện trên khắp châu lục này chỉ có 11 bệnh nhân có khả năng miễn dịch tự nhiên đối với quả thận mới được cấy ghép.

Các nhà nghiên cứu phân tích thành phần máu của nhóm người đặc biệt này và mang đi đối chiếu với thành phần máu của một số bệnh nhân phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch mới có thể ổn định được hoạt động của quả thận mới được cấy ghép, và những bệnh nhân sau khi uống thuốc vẫn xuất hiện tình trạng đào thải mãn tính, cùng với các đối tượng khỏe mạnh.

Kết quả đối chiếu phát hiện máu của những đối tượng có khả năng miễn dịch tự nhiên có một số đặc trưng như có nhiều bạch huyết bào-B (B-lymphocytes) và tế bào sát thương tự nhiên; tính sôi động của bạch huyết bào-T(T-lymphocytes) tương đối yếu và thiếu một loại kháng thể liên quan.

Theo các nhà nghiên cứu, đại bộ phận những người được ghép thận đều cần sử dụng thuốc ức chế miễn dịch suốt đời, trong khi loại thuốc này thường có tác dụng phụ.

Việc xác định đặc trưng sinh lý của người có khả năng miễn dịch tự nhiên sẽ có lợi cho việc phân tích bệnh nhân phục vụ công tác phẫu thuật ghép thận sau này, đồng thời giúp hủy bỏ, giảm thiểu hoặc điều chỉnh việc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch nhằm đảm bảo an toàn cho bệnh nhân./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục