Đây là loài khủng long ăn thực vật nặng 2 tấn, có 1 sừng lớn trên đỉnh mũivà diềm xương lớn trên cổ. Đặc biệt loài này có 2 gai dài ở sau đầu cong hướngvề sau và 2 gai hình móc câu gần đó hướng về trước.
Trước đó, vào năm 1916 các nhà cổ sinh vật học đã tìm thấy hộp xương sọcủa Spinop nằm trong số những hóa thạch được gởi tới Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ởLondon. Tuy nhiên, thời điểm đó người ta không nghĩ rằng đây là hộp sọ của mộtloài khủng long chưa từng được biết tới. Và sau gần 100 năm các chuyên gia mớinhận thấy chúng thuộc về một loài khủng long mới chưa hề được biết đến tronglịch sử.
Spinops sternbergorum nghĩa là khủng long Sternberg mặt có gai, được đặttên theo nhóm nhà cổ sinh vật học cha con tìm ra hóa thạch hộp xương sọ đầu tiêncủa con vật.
Mặt của Spinops khá giống với loài Centrosaurus và Styracosaurus (nhómkhủng long 3 sừng và chuyên ăn cỏ) chúng có họ gần với nhau.
Tiến sĩ Paul Barrett đến từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên, cho biết: “Pháthiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tìm hiểu mối quan hệ giữa cácnhóm khủng long có sừng và dấu hiệu của sự tiến hóa”./.