"Phát huy lợi thế, đưa Hà Nam phát triển bền vững"

Dự kỷ niệm 15 năm tái lập tỉnh Hà Nam, Chủ tịch nuớc đề nghị lãnh đạo tỉnh phát huy lợi thế, tiềm năng, đưa Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.
Ngày30/12, tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷniệm 15 năm tái lập tỉnh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến dự.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nướcTrương Tấn Sang chúc mừng và biểu dương thành tựu kinh tế-xã hội, cùngnhững nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Hà Nam.

Chủ tịch nước khẳng định,những thành tựu đạt được qua 15 năm tái lập tỉnh đã làm thay đổi diệnmạo của quê hương Hà Nam từ thành phố đến các vùng nông thôn, tạo tiềnđề để Hà Nam tiếp tục phát triển trong những năm tới.

Để HàNam thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII,góp phần tích cực cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyếtĐại hội XI của Đảng, Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ và nhân dân Hà Namcần tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng lợithế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường ứng dụngkhoa học công nghệ, phát triển kinh tế của tỉnh nhanh, bền vững.

Cùngvới phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm nâng cao chất lượng giáodục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe người dân, thực hiện tốt các chính sáchgiảiquyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc những người, gia đình cócông với nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớpnhân dân.

Chủ tịch nước căn dặn: cùng với chăm lo củng cố quốc phòng anninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc,tỉnh cần làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trongtỉnh thật trong sạch vững mạnh, củng cố, tăng cường niềm tin của nhândân với Đảng.

Chủ tịch nước tin tưởng, những năm tới, HàNam phát huy cao nhất nội lực, liên kết chặt chẽ với các tỉnh, thành phốtrong vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng, trở thành tỉnh công nghiệp theohướng hiện đại vào năm 2020

Là tỉnh nằm trongvùng đồng bằng châu thổ sông Hồng có bề dày lịch sử, văn hiến lâu đời,Hà Nam từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, thuần nông, nhờ phát huytruyền thống, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy các điềukiện thuận lợi, đã từng bước chuyển mình và phát triển, đổi mới về mọimặt.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nam năm 2011 đạt1.840 tỷ đồng, gấp 27 lần năm đầu tái lập tỉnh. Thu nhập bình quân nămđạt 21,1 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế tỉnh có những thay đổi rõrệt, nông-lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20%; công nghiệp, xây dựng chiếm50,2% và dịch vụ 29,8%.

Phát huy lợi thế vị trí cửa ngõ Thủ đô, Hà Nammở được 8 khu công nghiệp với diện tích gần 1.800ha, trong đó có 4 khucông nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút trên 100 dự án lớn đang sảnxuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho gần 21 nghìn lao động. Cùngvới việc tập trung phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh cũng đặc biệt quantâm đến giải quyết các chế độ chính sách, công tác đền ơn đáp nghĩa,giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 11,6%.

Thực hiện Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã bố trí 66 tỷđồng từ nguồn ngân sách nhà nước, huy động sức dân, cộng đồng doanhnghiệp ủng hộ 25 tỷ đồng huy động để xây dựng các công trình kết cấu hạtầng nông thôn.

Những năm gần đây, Hà Nam luôn có tên trong tốp 10 tỉnhdẫn đầu cả nước về số lượng học sinh giỏi quốc gia, tỷ lệ học sinh đỗtốt nghiệp trung học phổ thông, trúng tuyển các trường đại học, cao đẳng. Hiện Hà Namđang gấp rút thi công khu đô thị đại học thu hút các trường đại học, caođẳng trong và ngoài nước, trở thành địa chỉ uy tín đào tạo nguồn nhânlực chất lượng cao./.

Hoàng Giang-Ninh Đức Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quảng Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng 10% trở lên

Quảng Nam phải đạt tốc độ tăng trưởng 10% trở lên

Chiều 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về tình hình kinh tế-xã hội; kết quả thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng nhân chuyến thăm, làm việc tại Quảng Nam đầu 2022.

Thủ tướng tri ân người có công tại Quảng Nam

Thủ tướng tri ân người có công tại Quảng Nam

Sáng 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam, tượng đài mẹ Việt Nam Anh hùng tại thành phố Tam Kỳ và thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Núi Thành.