USAID ký thỏa thuận với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hỗ trợ 50 triệu USD để giúp người dân Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển sinh kế.
Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2023 dự kiến trang bị áo phao cứu sinh, túi sơ cấp cứu cho 28.100 ngư dân, tàu đánh cá; hỗ trợ sửa chữa, xây nhà cho 250 hộ ngư dân nghèo...
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng đất đai nông lâm trường rất phức tạp, nếu không đổi mới luật pháp thì rất khó đạt được mục tiêu.
Sau 3 năm triển khai các dự án liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, đến nay đã có 200.000 người dân trên cả nước được đào tạo nâng cao nhận thức về ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế.
Ngày 11/9, bà Judith Garber, quyền Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định, nhằm chia sẻ về vai trò của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu.
Diễn đàn Đồng bằng sông Cửu Long được tổ chức nhằm tập hợp các sáng kiến vì sự phát triển bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long trước những thách thức liên quan đến biến đổi khí hậu.
Ông Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Tư vấn và phát triển, nếu để tình trạng sử dụng đất rừng một cách "lãng phí" như hiện nay thì hệ quả rừng bị "cạo trọc" là tất yếu!
Do vậy, để hóa giải mâu thuẫn đất rừng giữa người dân và các lâm trường đồng thời giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, Việt Nam cần có một cuộc “cách mạng” về đất rừng, tương tự như đất nông nghiệp.