Trước khi thực hiện ca phẫu thuật có sự tham gia của robot, các bác sỹ đã đưa dữ liệu chụp cắt lớp đầu gối của bệnh nhân vào máy tính để mô phỏng và xem trước tiến trình phẫu thuật trên máy tính.
Trong giai đoạn 2026-2030, phấn đấu hàng năm khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ y tế; 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh.
Mục tiêu chung của Chương trình nhằm tạo điều kiện để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người khuyết tật.
Đã có hơn 300 người tình nguyện đăng ký hiến mô, hiến tạng cứu người và hiến xác cho khoa học tại Lễ đăng ký hiến mô, tạng cứu người và hiến xác cho khoa học diễn ra tối 23/12.
Sau nhiều giờ tiến hành phẫu thuật dưới kính hiển vi, các bác sỹ đã nối lại thành công mu bàn tay bị cắt gần đứt lìa của bệnh nhân Vũ Thị Ét, ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Đến ngày 31/8 cả nước đã có 3.378 ca ghép tạng được thực hiện, trong đó có 3.223 ca ghép thận, 125 ca ghép gan, 26 ca ghép tim…, mang lại sự sống cho nhiều người bệnh hiểm nghèo.
Từ cuối năm 2017, anh Binh thường xuyên tiêm để chữa viêm khớp bàn chân tại cửa hàng tạp hóa của một phụ nữ và đến nay chân anh đã bị hoại tử phải cắt 1/3 dưới cẳng chân phải.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức họp báo thông tin về trường hợp bệnh nhân tử vong sau mổ lấy dụng cụ chỉnh hình.
Các bác sỹ của Khoa Chấn thương Chỉnh hình-Bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên vừa phẫu thuật thành công, nối phần chân cho bệnh nhân bị máy cắt cỏ cắt đứt rời hoàn toàn.
Bác sỹ Đỗ Chính Nghĩa đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình với chẩn đoán gãy xương sống mũi và chấn thương mắt do bị người nhà bệnh nhân hành hung.
Trước năm 2016, mỗi năm Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM tiếp nhận khoảng 80 trường hợp đến khám và phẫu thuật chỉnh hình liên quan đến dị tật lõm ngực, riêng năm 2016 có 150 trường hợp.
Trước đây, Bệnh viện đa khoa Nam Định đã tiến hành rất nhiều ca thay khớp háng và khớp gối cho bệnh nhân, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiến hành thay khớp vai thành công cho bệnh nhân nữ 70 tuổi.
Sau 4 lần được mổ dưới bàn tay vàng của chuyên gia tạo hình hàng đầu thế giới, giáo sư Mc Kay McKinnon, Lê Trung Tuấn - cậu bé “không có mặt” năm nào đã có khuôn mặt hài hòa như bao người.
Các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Northwestern đã phát minh một vật liệu sinh học nhân tạo giúp kích thích việc tái tạo xương khi cấy ghép vào cơ thể người bệnh.
Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đang điều tra vụ chị Lương Thị Thiết (32 tuổi, trú tại xã Canh Nậu) bị chồng là Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi) chém liên tiếp khiến chị này bị trọng thương.
Ngành y tế Canada không hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu chữa trị của người dân khi thời gian trung bình bệnh nhân phải chờ đợi để được phẫu thuật hoặc điều trị là 18,3 tuần.
Sinh ra trong một ngôi làng nhỏ ở Maroc, gương mặt của Yahya đã bị biến dạng do những biến đổi bất thường trong bào thai khiến các xương ở mặt cậu bé không thể nối lại với nhau để tạo thành khuôn mặt.