Lực lượng đối lập Syria tuyên bố chính quyền mới muốn "khẳng định vai trò của Syria trong thúc đẩy hòa bình khu vực và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt với các nước trong khu vực."
Theo chỉ huy của HTS, nhóm đối lập này đã phối hợp với các phe nổi dậy ở miền Nam, thiết lập phòng chỉ huy tác chiến thống nhất với mục tiêu bao vây chính quyền Assad từ cả hai hướng.
Lá cờ của lực lượng đối lập Syria đã được treo lên ở đại sứ quán nước này tại Moskva, sau khi Tổng thống al-Assad bị lật đổ. Điều này có thể là chỉ dấu cho thấy Moskva công nhận phe đối lập.
Ông Mohammed Al-Bashir - người đứng đầu “Chính phủ cứu nguy” ở tỉnh Idlib - được chỉ định thành lập chính phủ mới của Syria để quản lý giai đoạn chuyển tiếp tại quốc gia Trung Đông.
Theo ông Al-Bahra, Chủ tịch Liên minh Quốc gia Syria đối lập, nước này cần soạn thảo hiến pháp trong vòng 6 tháng, và cuộc bầu cử đầu tiên sẽ là tổng tuyển cử.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Đại sứ quán Trung Quốc tại Syria vẫn hoạt động bình thường, đồng thời kêu gọi Syria đảm bảo sự an toàn của các tổ chức và nhân sự của Trung Quốc tại nước này.
Trợ lý Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Trung Đông Daniel Shapiro cho biết Mỹ sẽ duy trì sự hiện diện tại miền Đông Syria và thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn IS trỗi dậy.
Các bên sẽ thảo luận tình hình hiện nay tại Syria, vấn đề duy trì hòa bình tại các vùng giảm căng thẳng theo các thỏa thuận đạt được trước đó trong tiến trình Astana.
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhiều vụ đụng độ giữa các nhóm thánh chiến và lực lượng nổi dậy ở Tây Bắc Syria trong 2 ngày qua đã khiến gần 50 người thiệt mạng.
Đại sứ Syria tại Liban nêu rõ: "Tôi nhận thấy đây là một phép thử mức độ khả năng thực hiện quyết định này của Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay họ đang chịu sức ép và tôi tin họ sẽ cố gắng."
Đại diện phe đối lập tại Syria cho biết "kịch bản một cuộc tấn công gần như đã bị loại bỏ, ít nhất trong một khoảng thời gian không ngắn, và chúng tôi hy vọng điều này sẽ kéo dài."
Tuyên bố của EU là phản ứng trước việc Nga thúc đẩy các điều kiện để cho người tị nạn trở về đất nước đã bị chiến tranh tàn phá, trong khi cộng đồng quốc tế bất đồng về việc tái thiết đất nước.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 29/7 tuyên bố, Cairo đang nỗ lực hỗ trợ cho phe đối lập ôn hòa tại Syria nhằm đảm bảo phe này đàm phán thành công với Chính phủ Syria.
Ngày 5/7, người phát ngôn phe nổi dậy Syria Ibrahim al Jabawi cho biết hai bên dự kiến sẽ tiến hành thảo luận vào tối cùng ngày (theo giờ địa phương) tại thị trấn Busra al Sham.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết quyết định về sự hiện diện quân sự Nga tại Syria, sau khi kết thúc cuộc chiến chống khủng bố tại đây, sẽ được đưa ra xuất phát từ quan điểm của Damascus.
Phe đối lập Syria tuyên bố sẽ hợp tác theo những đề xuất được đưa ra tại Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Sochi (Nga) với điều kiện tiến trình này nằm dưới sự bảo trợ của LHQ.
Phe đối lập Syria quyết định không tham gia Đại hội đối thoại dân thoại sau các cuộc đàm phán với Liên hợp quốc và đại diện các nước có vai trò trong cuộc khủng hoảng Syria.