Phê duyệt kế hoạch sửa đổi chức năng của các bộ

Thủ tướng đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch sửa, bổ sung các nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ các bộ, cơ quan ngang bộ.
Ngày 9/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định1992/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Theo kế hoạch, cơ quan soạn thảo sẽ chuẩn bị để trình Chính phủ 13dự thảo gồm dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ và 12 dự thảo Nghị định quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng bộ, cơquan ngang bộ.

Cụ thể là các bộ, cơ quan: Quốc phòng, Nội vụ, Y tế, Tư pháp, Thông tin và Truyềnthông, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, CôngThương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chínhphủ.

Các dự thảo này phải được hoàn thiện, trình Chính phủ vào tháng12/1011 và trong quý I/2012.

Cụ thể, Bộ Nội vụsẽ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơquan ngang bộ, trình Chính phủ trong tháng 12/2011. Ngoài ra, Bộ Nội vụcũng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày17/4/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Nội vụ, trình Chính phủ trong Quý I/2012.

BộY tế có nhiệm vụ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 188/2007/NĐ-CPngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Bộ Y tế. Trong đó dự kiến vấn đề cần sửa đổi, bổ sung là điềuchỉnh chức năng quản lý nhà nước về y tế.

Dựthảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp dự kiến sẽ bổ sungchức năng, nhiệm vụ về bồi thường nhà nước, lý lịch tư pháp, thi hành ánhành chính. Dự thảo này do Bộ Tư pháp trình trong quý I/2012.

Bộ Công Thương dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số189/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Dự kiến sẽ bổ sung chức năng,nhiệm vụ quản lý nhà nước về thương hiệu quốc gia; kiện toàn tổ chứcquản lý một số lĩnh vực.

Kiện toàn tổ chức quảnlý nhà nước về nhà ở và kinh doanh bất động sản là nội dung dự kiến đượcsửa đổi, bổ sung trong dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số17/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Ủy ban Dân tộc bổsung nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác định canh, định cư vùng dântộc thiểu số. Thanh tra Chính phủ hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn phù hợp với Luật Thanh tra...

Thủ tướng chophép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng, ban hànhcác Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Bộ, cơ quan ngang Bộ, trừ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số178/2007/NĐ-CP ngày 3/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chụp ảnh chung với các nhà báo tiêu biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là diễn đàn tin cậy của nhân dân; là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng-văn hóa.

Người dân đến làm thủ tục về đất đai tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Yên Mỹ. (Ảnh minh họa: Mạnh Khánh/TTXVN)

Hưng Yên: Tạm dừng bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo tạm dừng việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng tại các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp xã...

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng 16/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến 18/6/2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga

Sáng 16/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại Kazan, Liên bang Nga từ ngày 16-18/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.