Màn thực cảnh tái hiện lịch sử “Ngày về chiến thắng” đã mang tới những cảm xúc hùng tráng về thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc, khi Thủ đô Hà Nội chính thức được giải phóng ngày 10/10/1954.
“Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024” diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt là biểu diễn nghệ thuật bán thực cảnh mang tính sử thi và màn trình diễn ánh sáng công nghệ.
Dịch vụ “Du lịch Hà Nội bằng xe ôtô điện” sẽ đưa du khách khám phá những nét văn hóa đặc trưng của Thủ đô Hà Nội theo lộ trình tham quan tuyến hồ Hoàn Kiếm-khu Phố cổ Hà Nội và Hoàng thành Thăng Long.
Với hệ thống kỹ thuật mang tính dân tộc, khoa học, thực dụng, sáng tạo cùng với triết lý nhân sinh thượng võ, Việt Võ Đạo đã góp phần giới thiệu đất nước và con người Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Bắc Ninh hội tụ, sản sinh và lưu truyền một kho tàng các Di sản Văn hóa quý báu của dân tộc, trong đó có những di sản được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại.
Thủ tướng đồng ý triển khai lập Hồ sơ di sản đối với 2 di sản văn hóa phi vật thể: Nghệ thuật Chèo Đồng bằng sông Hồng và Võ cổ truyền Bình Định, đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Các nhà quản lý văn hóa đã thảo luận về lịch sử; kiến trúc; tượng thờ, thần chủ, di sản Hán-Nôm; lễ hội và tín ngưỡng thờ; về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đền Bạch Mã.
Đây là sự kiện văn hóa có ý nghĩa đặc biệt ở vùng biển xứ Nghệ, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, và giới thiệu nét văn hóa của quê hương.
Chương trình có sự tham gia của 12 tỉnh, thành phố, gồm Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Bắc Giang, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Nghệ An và Hà Nội.
Đề án "Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài" đã góp phần làm cho người dân nhiều nước trên thế giới hiểu rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
100 tác phẩm ảnh xuất sắc được tuyển chọn từ Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2014 đã được trưng bày tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Chương trình triển lãm toàn quốc ảnh Di sản Việt Nam.
Lễ hội Kéo co bằng tre độc đáo của làng Hữu Chấp đang được UBND tỉnh Bắc Ninh lập hồ sơ trình Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2014.
Di tích khảo cổ học biển ở Việt Nam khá phong phú về số lượng và đa dạng về loại hình, bao gồm các di tích về hải cảng, thương cảng cổ; những di tích tàu cổ bị đắm và di tích về hải chiến trường.
Đối với di sản văn hóa của dân tộc, Châu bản triều Nguyễn là ký ức của lịch sử, là nguồn sử liệu gốc có ý nghĩa to lớn đối với việc nghiên cứu và biên soạn lịch sử dân tộc.
Để bảo tồn di sản văn hóa tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, những năm qua, Phú Thọ đã tăng đầu tư bảo tồn, tu bổ nhiều di tích tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn.
Để sớm được UNESCO công nhận nghi lễ then dân tộc Tày là di sản văn hóa thế giới, Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.