Ngay sau khi kết thúc phiên tòa trực tuyến, các đơn vị tổ chức họp đánh giá, nhận xét về các bước tố tụng, nội dung, hình thức tổ chức phiên tòa xét xử.
Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết việc xét xử trực tuyến là phù hợp trong tình hình dịch bệnh, hạn chế số người bị ảnh hưởng nếu có ca mắc COVID-19, giảm kinh phí đưa bị cáo tới tòa.
Phiên tòa xét xử dân sự phúc thẩm về tranh chấp hợp đồng vay tài sản là phiên tòa đặc biệt do được truyền trực tuyến cho 30 điểm cầu tại tòa án, viện kiểm sát 30 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội.
Các trường hợp không tổ chức phiên tòa trực tuyến gồm vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến bí mật nhà nước; vụ án hình sự về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia theo quy định.
Quốc hội quyết nghị cho phép Tòa án Nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, dân sự, hành chính có tình tiết, tính chất đơn giản.
Đại biểu cho rằng xét xử trực tuyến là hình thức xét xử mới, chưa có tiền lệ, liên quan đến quyền con người, quyền công dân nên cần được tiến hành thận trọng, cần được tổ chức điểm để rút kinh nghiệm.
Bên lề Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, sáng 24/10, một số đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến phát biểu về Dự thảo Nghị quyết tổ chức phiên tòa trực tuyến.
Chiều 23/10, Quốc hội nghe Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến (trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn); thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết.
Theo Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng khiến nhiều vụ án chưa thể đưa ra xét xử, từ đó thúc đẩy tiến trình thực hiện xét xử trực tuyến.