Philippines kỳ vọng vốn FDI đạt 2,6 tỷ USD năm 2014

Thống đốc Ngân hàng trung ương Philippines cho biết FDI của nước này có thể đạt 2,6 tỷ USD trong năm tới, tăng so với 2,1 tỷ USD trong năm 2013.

Ngân hàng trung ương Philippines (BSP) cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài của Philippines dự kiến sẽ cao hơn trong năm 2014, nhờ sự phục hồi của các nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và các đối tác thương mại, trong đó có Mỹ.

Thống đốc BSP Amando Tetangco Jr cho biết FDI của nước này có thể đạt 2,6 tỷ USD trong năm tới, tăng so với 2,1 tỷ USD trong năm 2013.

Mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm dần gói nới lỏng tiền tệ vào năm tới, các nhà đầu tư vẫn sẽ xem xét các nguyên tắc cơ bản và triển vọng của từng quốc gia và Philippines có được những lợi thế này.

Trong khi đó, BSP dự báo dự trữ ngoại tệ (GIR) có thể đạt 86-87 tỷ USD trong năm 2014, thấp hơn 1 tỷ USD so với mục tiêu 88 tỷ USD của Ủy ban Điều phối ngân sách phát triển.

Thống đốc Tetangco cho biết sở dĩ dự báo của ngân hàng BSP thấp hơn là do có thay đổi trong định giá lại dự trữ vàng của BSP. Những thay đổi trong định giá của kim loại quý này cũng là lý do tại sao BSP hạ thấp mục tiêu GIR của năm nay xuống còn 85 tỷ USD từ ước tính 87 tỷ USD hồi tháng 5/2013.

Bên cạnh đó, ông Tetangco cũng cho biết tính đến cuối tháng 11/2013, GIR của Philippines đạt 84 tỷ USD, tăng 400 triệu USD so với tháng trước đó chủ yếu do hoạt động ngoại hối và thu nhập từ các khoản đầu tư của BSP./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục