Philippines lấy lại tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 4/2014

Nền kinh tế Philippines dường như kết thúc năm 2014 vượt ngoài mong đợi khi GDP quý 4 tăng 6,9%, đưa tốc độ tăng GDP cả năm lên 6,1%.
Philippines lấy lại tốc độ tăng trưởng kinh tế trong quý 4/2014 ảnh 1Toàn cảnh ngoại ô thủ đô Manila. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nền kinh tế Philippines dường như kết thúc năm 2014 vượt ngoài mong đợi khi GDP quý 4 tăng 6,9%, đưa tốc độ tăng GDP cả năm lên 6,1%.

Như vậy tốc độ tăng GDP năm 2014 của Philippines đã vượt dự đoán của các tổ chức tài chính quốc tế và chỉ đứng chỉ đứng sau tốc độ tăng GDP của Trung Quốc với 7,4%.

Nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, xuất khẩu tăng cao và sản lượng nông nghiệp phục hồi đã giúp Philippines bù đắp khoản sụt giảm đầu tư của chính phủ, nhân tố tác động mạnh tới nền kinh tế trong năm ngoái.

Sản lượng cây trồng và chăn nuôi gia tăng trong quý 4/2014 đã giúp sản lượng nông nghiệp năm 2014 tăng 1,83%, cao hơn tốc độ tăng 1,12% của năm trước đó. Trong khi, xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2014 của Philippines có mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ năm trước đó, nhờ nhu cầu xuất khẩu các linh kiện điện tử tăng cao.

Bộ trưởng Kế hoạch kinh tế vĩ mô Philippines, Arsenio Balisacan hy vọng nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2015 nhờ ngành nông nghiệp khởi sắc, xuất khẩu thuận lợi và nhu cầu trong nước đối với các mặt hàng chế tạo gia tăng. Chính phủ Philippines đặt mục tiêu tăng trưởng 7-8% năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục