Philippines muốn nhập khẩu dầu mỏ của Nga

Theo nội dung "Chương trình Năng lượng giai đoạn 2007-2014" mà Manila công bố mới đây, Philippines muốn Nga cung cấp dầu mỏ và giúp nước này xây dựng một nhà máy lọc dầu.

Theo nội dung "Chương trình Năng lượng giai đoạn 2007-2014" mà Manila công bố mới đây, Philippines muốn Nga cung cấp dầu mỏ và giúp nước này xây dựng một nhà máy lọc dầu.

Trên thực tế, mục tiêu này đã được Philippines xem xét từ vài năm trước. Năm 2002, Philippines bắt đầu đàm phán với Nga về việc mỗi năm Nga cung cấp cho Philippines khoảng 10% nhu cầu dầu mỏ. Manila cũng muốn hai bên xem xét hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất khí hóa lỏng và nhà máy nhiệt điện sử dụng khí đốt.

Philippines hiện có hai nhà máy lọc dầu, một tại Bataan có công suất 180.000 thùng/ngày và một tại Batangas công suất 110.000 thùng/ngày. Nguồn dầu thô cung cấp cho hai nhà máy này chủ yếu nhập từ Trung Đông.

Nga là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới. Năm 2006, Nga tuyên bố sẽ cung ứng khoảng 30% nhu cầu dầu mỏ của thị trường châu Á trong vòng 10-15 năm./. (TTXVN)
 
 
 
 

Tin cùng chuyên mục