Philippines sẽ kiểm soát nhập khẩu gạo đến năm 2017

Philippines sẽ tiếp tục duy trì chính sách hạn chế nhập khẩu gạo cho đến năm 2017, sau khi nhận được sự hỗ trợ của quốc tế để kiềm chế nhập khẩu thóc gạo.
Philippines sẽ kiểm soát nhập khẩu gạo đến năm 2017 ảnh 1Bốc xếp gạo xuất khẩu tại Công ty Lương thực Đồng Tháp. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Proceso J. Alcala ngày 23/6 khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì chính sách hạn chế nhập khẩu gạo cho đến năm 2017, sau khi nhận được sự hỗ trợ của quốc tế để kiềm chế nhập khẩu thóc gạo.

Điều này có nghĩa là Philippines sẽ tiếp tục áp thuế 40% cho “khối lượng nhập khẩu tối thiểu” hàng năm là 350.000 tấn.

Bộ trưởng Proceso J. Alcala cho biết loại bỏ các hạn chế về nhập khẩu gạo là một vấn đề thương mại “nóng” ở Philippines. Chính phủ Philippines đang cố gắng giữ mức thuế cao nhằm bảo vệ lợi ích của nông dân địa phương, bất chấp cam kết của nước này về hỗ trợ loại bỏ các rào cản thương mại toàn cầu.

Ông Proceso Alcala cho biết các cuộc đàm phán mới đây tại Geneva (Thụy Sĩ) giữa Philippines và các quốc gia liên quan đã “thành công” và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có thể chấp thuận gia hạn các hạn chế nhập khẩu gạo của quốc gia Đông Nam Á này vào đầu tháng Bảy.

Theo hãng tin Reuters, Philippines, một trong những nước nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới, nhập khẩu phần lớn gạo từ Việt Nam, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Trong sáu tháng qua, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) đã mua tổng cộng 1,3 triệu tấn gạo miễn thuế từ Việt Nam để tăng nguồn dự trữ và kiềm chế tăng giá trong nước. Đây là lượng nhập khẩu lớn nhất của Philippines kể từ năm 2010.

Quốc gia Đông Nam Á này đã không đạt được mục tiêu về lượng thóc gạo dự trữ và tự cung tự cấp lương thực vào cuối năm 2013 do thiên tai, trong đó có siêu bão Haiyan, đã làm nguồn cung trong nước gặp khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.