Phó Chủ tịch Quốc hội kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và kinh nghiệm tổ chức nhiều kỳ bầu cử, Hà Nội sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử.
Quang cảnh cuộc làm việc. (Nguồn: Báo Đại biểu Nhân dân)

Chiều 26/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi làm việc, ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố cho biết, Hà Nội là một trong những địa phương có số lượng đại biểu được bầu lớn nhất cả nước, với 32 đại biểu Quốc hội và 125 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Sau 3 vòng hiệp thương, Hà Nội đã lựa chọn, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử, theo đó số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI là 39 người; đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố là 205 người và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã là 5.271 người. Tổng số cử tri toàn thành phố là hơn 6 triệu người; danh sách cử tri đã được lập, niêm yết đúng thời hạn, gắn với việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID, bảo đảm chính xác, không trùng, không sót .

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thông qua 16 Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy, 7 Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố.

Lãnh đạo thành phố thường xuyên làm việc với các xã, phường; yêu cầu phân công nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ.”

Việc tổ chức tập huấn theo hướng “cầm tay chỉ việc,” xây dựng phương án, kịch bản để tổ chức diễn tập một số tình huống giả định, giúp cán bộ cơ sở nâng cao kỹ năng, chủ động xử lý các tình huống phát sinh.

Từ nay đến ngày 15/3/2026, khối lượng công việc còn nhiều, song với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm cao của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực của cử tri, công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội thực hiện đúng quy định, đúng tiến độ.

Hà Nội rất mong nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia và tin tưởng rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn sẽ thành công, thực sự là ngày hội lớn của nhân dân; qua đó lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ và năng lực, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, góp phần hiện thực hóa xây dựng đất nước phát triển và vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Báo cáo với Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện do tiến độ gấp, nhiều yêu cầu mới đề ra, đặc biệt là 70% cán bộ phục vụ công tác bầu cử là lần đầu, nhưng thành phố vẫn hoàn thành các nhiệm vụ bầu cử bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Hà Nội là địa phương có nhiều đặc thù so với các tỉnh, thành phố khác: Quy mô dân số lớn, biến động dân cư cao, cơ cấu cử tri đa dạng; số lượng đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nhiều; đan xen giữa đô thị hiện đại, khu công nghiệp, khu vực có đông sinh viên và vùng nông thôn.

Những yếu tố này tạo áp lực rất lớn, đòi hỏi sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, trách nhiệm và quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố. Tuy nhiên, với truyền thống nhiều nhiệm kỳ tổ chức bầu cử thành công, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của Hà Nội được đánh giá triển khai toàn diện, bài bản, đồng bộ, bảo đảm đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Nhấn mạnh việc không được chủ quan trong giai đoạn nước rút, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, từ nay đến ngày 15/3 là giai đoạn quyết định thành công của cuộc bầu cử.

Thành phố cần tiếp tục bám sát kế hoạch, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm,” theo dõi sát tiến độ từng phần việc; chủ động dự phòng các tình huống có thể phát sinh, nhất là trong ngày bầu cử; đồng thời, tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri; bảo đảm quyền bầu cử của công dân, nhất là người đi làm ăn xa, sinh viên, công nhân tại khu công nghiệp, người cao tuổi, người khuyết tật; xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Đoàn giám sát, kiểm tra đề nghị thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tiểu sử, chương trình hành động của người ứng cử; bảo đảm công bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các ứng cử viên thực hiện quyền vận động bầu cử đúng luật; tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Đặc biệt, đây là kỳ bầu cử đầu tiên đặt yêu cầu cao về chuyển đổi số, Hà Nội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Bầu cử quốc gia trong vận hành phần mềm quản lý thông tin bầu cử; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn dữ liệu, kết nối thông suốt .

Ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Bầu cử các cấp của Hà Nội trong công tác chuẩn bị bầu cử thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và kinh nghiệm tổ chức nhiều kỳ bầu cử, Hà Nội sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thủ đô, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục