Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Đảng cầm quyền Hungary

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Nhà nước và nhân dân Hungary đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp bà Novak Katalin. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp bà Novak Katalin. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chiều 6/1, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng cầm quyền Liên minh Công dân Hungary do Phó Chủ tịch Đảng Novak Katalin làm Trưởng đoàn đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh Đoàn sang thăm Việt Nam đúng vào dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (3/2/1950-3/2/2020), góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng cầm quyền Liên minh Công dân Hungary, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu, hiệu quả của Nhà nước và nhân dân Hungary đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của Việt Nam.

[Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Liên minh công dân Hungary thăm Việt Nam]

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ những thành tựu mà đất nước Hungary đã đạt được trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội; mong muốn quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước trong thời gian qua được thúc đẩy qua chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội hai nước. Hai bên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị, thời gian tới, hai bên cần tăng cường hơn nữa hoạt động trao đổi, hợp tác, nhất là trao đổi giữa các nghị sỹ của hai nước, thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Hungary.

Tán thành quan điểm của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Đảng Novak Katalin cho rằng hai nước cần mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng hợp tác như nông nghiệp, dược phẩm, ứng dụng khoa học-công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội...

Phó Chủ tịch Đảng Novak Katalin cũng cho biết năm nay, Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hungary./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục