Theo tin được lan truyền, các nạn nhân đã điều trị phơi nhiễm HIV sau khi bị người lạ chích kim tiêm, tuy nhiên thực tế, không có cơ quan công an địa phương nào nhận được đơn trình báo của nạn nhân.
Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa Chương trình điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) vào sử dụng và đến nay đã điều trị cho gần 13.000 khách hàng.
Nhiều nghiên cứu trên thế giới chỉ ra những người nam quan hệ tình dục đồng giới và người nữ chuyển giới sử dụng PrEP hàng ngày, sẽ đạt được tỷ lệ bảo vệ khỏi lây nhiễm HIV lên tới 99%.
Hiện nay, số lượng ma túy thu được trong các vụ án ngày càng lớn và có nguy cơ Việt Nam trở thành một địa bàn trung chuyển, trong khi người nghiện ma túy trẻ hóa và gia tăng nhanh.
Khi lực lượng công an lập hàng rào bảo vệ, đảm bảo an ninh, ba nữ chiến sỹ công an huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đã bị đối tượng nhiễm HIV là Đinh Thị Châm lao vào cắn.
Cuba đã bắt đầu tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng một loại thuốc mới, được kỳ vọng sẽ làm giảm tới 90% nguy cơ nhiễm virus HIV đối với những người bị phơi nhiễm HIV/AIDS.
Gần 1.200 người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV đã tham gia chương trình thí điểm Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) bằng đường uống ở Việt Nam nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV.
Trong bối cảnh nguồn tài trợ quốc tế đang ngày càng bị cắt giảm mạnh, hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam vẫn được triển khai tích cực giúp dự phòng lây nhiễm trong cộng đồng hiệu quả.
Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Kon Tum vừa có báo cáo chính thức về kết quả xét nghiệm cho những người bị phơi nhiễm sau vụ tai nạn giao thông ngày 30/6.
Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Đồng Nai khuyến cáo, người dân, đặc biệt là những người đã trực tiếp tham gia vào vụ xô xát trên nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra và uống thuốc phơi nhiễm sớm nhất.
Trong số 11 người được cấp phát thuốc điều trị phơi nhiễm HIV ngày 3/7, có 10 cán bộ y, bác sỹ thuộc Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà và 1 chiến sỹ Công an tỉnh Kon Tum.
Bộ Y tế đã chính thức lên tiếng để giải đáp cho người dân và công luận hiểu rõ hơn về những quy định về thuốc ARV dùng điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV.
Chiều 2/7, bác sỹ Lê Trí Khải - Phó Giám đốc Sở Y tế Kon Tum cho biết, số nhân viên y tế trung tâm y tế huyện nghi ngờ bị phơi nhiễm HIV là 17, người dân là 7 đều đã được uống ARV.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng khống chế con tin xảy ra vào tối 23/12 vì có hành vi “bắt giữ người trái pháp luật."