USAID cảnh báo trong vòng 5 năm tới, số ca tử vong do AIDS có thể tăng gấp 10 lần, lên đến 6,3 triệu người; số ca nhiễm HIV mới có thể tăng lên 8,7 triệu, do Mỹ đình chỉ viện trợ nước ngoài.
Ngày 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 270/QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm.
Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam tham gia thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ông Nguyễn Hoài Dương.
Trong cả năm 2020, Australia ghi nhận chỉ có 633 ca mắc mới HIV/AIDS trên cả nước, giảm 30% so với năm 2019 và là số ca mắc mới trong một năm thấp nhất kể từ năm 1984.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
Giám đốc Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS khu vực châu Á-Thái Bình Dương đánh giá cao những thành tựu của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống AIDS.
Đến nay, Quỹ Toàn cầu đã hỗ trợ không hoàn lại cho Việt Nam khoảng 400 triệu USD thông qua các dự án ở 3 lĩnh vực chuyên môn là phòng chống HIV/AIDS, lao và sốt rét.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, thay ông Đinh Trung Tụng.
LHQ kêu gọi cần chấm dứt những hành vi sỉ nhục và ngược đãi bệnh nhân HIV/AIDS, đồng thời cần đảm bảo các bệnh nhân được hưởng sự chăm sóc, điều trị và sự bảo vệ mà họ đáng được hưởng.
Tình hình lây nhiễm HIV tại Nga ngày càng trở nên nghiêm trọng và đang đe dọa an ninh quốc gia của nước này với nguy cơ bùng phát thành đại dịch vào năm 2021.
Mỗi năm, tại Italy có trung bình khoảng 3500 đến 4000 ca nhiễm HIV mới. Hệ thống y tế đang chăm sóc khoảng 100.000 người dương tính với HIV và ước tính có khoảng 20.000 chưa biết họ đã bị lây nhiễm.