Ngành Y tế Cần Thơ triển khai nhiều biện pháp từ mở rộng PrEP, tăng xét nghiệm lưu động tới phát huy mạng lưới đồng đẳng, nhằm giảm ca nhiễm mới ở nhóm trẻ và nhóm MSM đang có xu hướng gia tăng mạnh.
Trong bối cảnh nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam đang giảm, vai trò của các Mạng lưới tổ chức cộng đồng (CBO) ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết
Thủ tướng đề nghị Pháp nói chung, Viện Pasteur và Giáo sư Francoise Barré-Sinoussi khuyến khích các nhà khoa học triển khai nghiên cứu, đặc biệt nghiên cứu về bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Việt Nam.
Kết quả điều trị theo dõi tải lượng virus khá ấn tượng tại Trung tâm y tế Quận Nam Từ Liêm khi 100% bệnh nhân được theo dõi tải lượng virus, tỷ lệ ức chế virus HIV đạt 99,5%.
Chị Sen nghẹn ngào: “Cảm ơn những nỗi đau mà tôi đã có như ngày hôm nay. Dù bẽ bàng thật, nhưng sau vẫn có hạnh phúc. Những người phụ nữ như chúng tôi vẫn được yêu thương.”
Tiến sỹ John Blandford - Giám đốc Tổ chức Kiểm soát và Dự phòng dịch bệnh Mỹ (CDC) tại Việt Nam, cho biết bản thân ông là người đồng tính và có HIV. Từ lâu những người xung quanh ông đã biết ông có H.
Tại tỉnh Thanh Hóa những năm gần đây đã giảm được tình trạng trẻ em bị nhiễm HIV do mẹ truyền sang, nhiều phụ nữ nhiễm HIV cũng được phát hiện sớm, điều trị kịp thời.
Gần 1.200 người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV đã tham gia chương trình thí điểm Dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) bằng đường uống ở Việt Nam nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm HIV.
Chiến lược quốc gia chưa công nhận đầy đủ sự liên quan giữa bất bình đẳng giới và HIV, bất bình đẳng giới góp phần làm lây lan HIV và giảm khả năng ứng phó với đại dịch của phụ nữ và trẻ em gái...
Hiện Việt Nam có khoảng 250.000 người nhiễm HIV còn sống, tuy nhiên trong số này có hơn 50.000 người chưa biết tình trạng bệnh của mình và có thể vô tình làm lây nhiễm virus HIV ra cộng đồng.
Giám đốc Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS khu vực châu Á-Thái Bình Dương đánh giá cao những thành tựu của Chính phủ Việt Nam trong phòng chống AIDS.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng với bề dày kinh nghiệm của mình, ông Kamal Malhotra sẽ góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc lên một tầm cao mới.
Từ năm 2018, các nguồn lực quốc tế hỗ trợ công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam sẽ bị cắt giảm, trong khi đó, mới chỉ có khoảng 40% bệnh nhân HIV tham gia bảo hiểm y tế.
Mục tiêu 90-90-90 là đến 2020 có 90% số người hiểu rõ tình trạng nhiễm HIV của mình, 90% số đã chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục trong đó 90% họ kiểm soát được tải lượng virus ở mức thấp.
Đã có hơn 280.000 người dân Việt Nam được cung cấp các dịch vụ xét nghiệm HIV và có thêm 15.000 người lớn và trẻ em được tham gia điều trị thuốc kháng virus nhờ dự án của Hoa Kỳ.
Do ngày càng có nhiều phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ nhiễm HIV, các chuyên gia đầu ngành đang kêu gọi đưa phụ nữ vào trẻ em gái vào một trong những trọng tâm của công tác phòng, chống HIV.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về phòng chống HIV/AIDS, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định phòng, chống AIDS là nhiệm vụ ưu tiên của Chính phủ Việt Nam.
Mặc dù tỷ lệ nhiễm HIV tại khu vực Tây Bắc đã giảm đáng kể nhưng nguy cơ lây lan HIV vẫn tiềm ẩn, thậm chí một số địa bàn có nguy cơ dịch HIV toàn thể đòi hỏi cần phải đẩy mạnh tư vấn, xét nhiệm HIV