Dù đối mặt với không ít thách thức, công tác phòng chống lao tại Việt Nam vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận khi duy trì mạng lưới chống lao tại 100% xã, phường...
Tỷ lệ phát hiện, thu nhận điều trị bệnh nhân lao của Hà Nội tương đương với tỷ lệ chung của Miền Bắc. Một số quận huyện có nhiều bệnh nhân là Ứng Hòa, Chương Mỹ, Hoàn Kiếm, Quốc Oai, Long Biên.
Ước tính Việt Nam có khoảng 172.000 người mắc bệnh Lao và khoảng trên 13.000 người tử vong vì bệnh lao hàng năm; là quốc gia đứng thứ 11 trong số 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao.
Với chiến lược toàn cầu mới nhất được công bố, USAID đang tăng cường nỗ lực và hợp tác với các đối tác để hỗ trợ các quốc gia trong cuộc chiến chấm dứt bệnh lao, trong đó có Việt Nam.
Chấm dứt bệnh lao ở Việt Nam sẽ góp phần tránh đi cái chết không đáng có của hơn 12.000 người một năm hiện nay và hàng trăm ngàn gia đình không phải lo lắng vì có người mắc lao.
Việt Nam vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao, đứng thứ 11 trong số 30 nước có số người bệnh lao cao nhất trên toàn cầu, đứng thứ 11 trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhất.
Việt Nam cam kết cùng thế giới chấm dứt bệnh lao toàn cầu, đây là một mục tiêu rất tham vọng nhưng hết sức có ý nghĩa vì cứu sống hàng chục ngàn người dân mỗi năm.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay nguồn tài trợ đang sụt giảm khiến mục tiêu chấm dứt các bệnh dịch AIDS, lao và sốt rét vào năm 2030 trên toàn thế giới khó có thể đạt được.
Hiện nay, công tác chống lao còn gặp nhiều thách thức như cung ứng sinh phẩm xét nghiệm gặp nhiều khó khăn, việc cung ứng Xpert gián đoạn dẫn đến việc sàng lọc và phát hiện hạn chế.
Giáo sư, bác sỹ Phạm Ngọc Thạch là một trong những thầy thuốc chuyên khoa lao đầu tiên ở Việt Nam và được xem là một trong những chuyên gia lớn về bệnh lao của thế giới.
Năm 2016, ngành y tế đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: áp dụng nhiều kỹ thuật cao vào chăm sóc điều trị người bệnh, cải tiến nhiều dịch vụ để chất lượng phục vụ tốt hơn…
Các học giả Việt Nam vừa nhận thêm 4 khoản tài trợ nghiên cứu khoa học trong đợt công bố mới nhất từ Chương trình quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy tham gia nghiên cứu (PEER) của Chính phủ Hoa Kỳ.
Hiện nay, bệnh lao ở trẻ em tiến triển nhanh hơn và khó phát hiện hơn ở người lớn. Vì vậy, thời gian tới Việt Nam sẽ tập trung giải quyết các thách thức trong quản lý bệnh lao trên trẻ em.
Quỹ Toàn cầu đã hỗ trợ cho Việt Nam trên 250 triệu USD và tiếp tục cam kết hỗ trợ 173 triệu USD dành cho phòng chống HIV, lao và sốt rét cho giai đoạn 2014-2017.