Quân đội Afghanistan cho biết đã tiêu diệt 46 thành viên của phong trào Hồi giáo Taliban và làm bị thương 37 đối tượng khác trong một chiến dịch ở tỉnh Faryab, miền Bắc nước này.
Afghanistan đã khai mạc hội nghị hòa bình toàn quốc, hay còn gọi là Đại hội đồng các bộ lạc với sự tham dự của hơn 3.000 quan chức, chính trị gia, lãnh đạo tôn giáo và thủ lĩnh bộ lạc trên cả nước.
Ngày 23/12, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã thay thế hai tướng lĩnh an ninh hàng đầu của nước này bằng các quan chức có quan điểm phản đối mạnh mẽ phong trào Hồi giáo Taliban.
Ngày 26/9, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev cho rằng, năng lực quân sự của phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan đang ngày càng gia tăng.
NATO đã thông báo các biện pháp nhằm gây sức ép buộc phong trào Hồi giáo Taliban ngồi vào bàn đàm phán hòa bình và coi sự ổn định ở Afghanistan là vấn đề chủ chốt đối với cộng đồng quốc tế.
Ít nhất 466 người, trong đó có 40 thường dân, đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa phong trào Hồi giáo Taliban và các lực lượng an ninh Afghanistan ở thành phố Ghazni.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng tuyên bố ngừng bắn của Chính phủ Afghanistan với phong trào Hồi giáo Taliban là một bước đi tích cực.
Pakistan ngày 27/3 đã kêu gọi gây "sức ép tập thể" lên phong trào Hồi giáo Taliban ở Afghanistan cũng như những tổ chức nổi dậy khác, nhằm đưa các lực lượng này trở lại bàn đàm phán.
Phong trào Hồi giáo Taliban tới đây sẽ không tập trung vào đánh chiếm các thị trấn lớn mà có thể tăng cường các vụ tấn công liều chết nhằm chứng tỏ sự hiện diện của mình.
Ngày 1/12, tại thủ đô Baku của Azerbaijan, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết Kabul muốn tổ chức đàm phán trực tiếp với Islamabad về những nỗ lực an ninh và hòa bình khu vực.