Phóng viên Hàn Quốc ngỡ ngàng vì hành động này của ông Park Hang-seo

Hình ảnh huấn luyện viên Park Hang Seo đặt tay lên ngực trái mỗi khi quốc ca Việt Nam khiến không ít phóng viên Hàn Quốc đang tác nghiệp tại Indonesia cảm thấy bất ngờ. Lịch thi đấu bán kết ASIAD 2018
Phóng viên Hàn Quốc ngỡ ngàng vì hành động này của ông Park Hang-seo ảnh 1Huấn luyện viên trưởng Olympic Việt Nam Park Hang-seo trả lời phỏng vấn báo chí. (Nguồn: Hoàng Linh/TTXVN)

Hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo đặt tay lên ngực trái mỗi khi quốc ca Việt Nam được cử lên ở mỗi trận đấu quốc tế đã rất quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam, nhưng đây lại là hành động khiến không ít phóng viên Hàn Quốc có mặt tại Indonesia để đưa tin về ASIAD 2018 cảm thấy bất ngờ.

Sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Olympic Hàn Quốc–đội tuyển Olympic Uzbekistan, rất nhiều phóng viên Hàn Quốc vẫn nán lại sân Patriot Chandrabhaga để theo dõi trận đội tuyển Olympic Việt Nam–đội tuyển Olympic Syria, một phần vì đội thắng ở cặp đấu này sẽ gặp Hàn Quốc ở bán kết, và một phần vì sức hút của huấn luyện viên Park Hang-seo.

[Truyền hình Hàn Quốc nói gì về cuộc tái ngộ với ông Park Hang-seo]

Ở Hàn Quốc huấn luyện viên Park Hang-seo là một gương mặt rất nổi tiếng, ông thầy này có tên trong Bảo tàng World Cup của bóng đá Hàn Quốc, và trong ngày đầu tiên trực tiếp gặp mặt lãnh đạo VFF để thương thảo hợp đồng tại Seoul, huấn luyện viên Park Hang-seo đã khiến lãnh đạo VFF phải bất ngờ vì sự hâm mộ cuồng nhiệt mà người hâm mộ Hàn Quốc dành cho ông, khi mà đi đến đâu ông Park cũng nhận được đề nghị cho chữ ký hoặc chụp ảnh chung.

Vì thế, mọi hành động của ông Park ở sân Patriot Chandrabhaga tối 27/8 đều nhận được sự chú ý của phóng viên Hàn Quốc, và khi ông Park Hang-seo đặt tay lên ngực trái trong tiếng quốc ca của Việt Nam, rất nhiều phóng viên Hàn Quốc đã vội vã ghi lại hình ảnh này.

Đây không phải là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dưới quyền huấn luyện viên Park Hang-seo chạm trán Hàn Quốc ở một giải đấu chính thức, và thông điệp của ông Park Hang-seo trước mỗi cuộc đấu như thế này luôn là: “Tôi yêu Tổ quốc Hàn Quốc của tôi nhưng tôi đang làm việc cho đội tuyển quốc gia Việt Nam và tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đội bóng của tôi giành chiến thắng”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục