[Photo] Học giả tích cực thảo luận về “Xây dựng lòng tin ở Châu Á”
Sáng 4/12 đã diễn ra cuộc hội thảo ‘Xây dựng lòng tin ở châu Á’ tại Khách sạn Sofitel Plaza Hà Nội (Số 1 đường Thanh Niên). Rất đông các học giả trong và ngoài nước đã tới tham gia.
Dũng - Đức
Chương trình sẽ có sự tham dự của các đại biểu: ngài Hiroshi Fukada (Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam), giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng (Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), tiến sỹ Trần Quang Minh (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á), giáo sư Mie Oba (Đại học Khoa học Tokyo), giáo sư Renato De Castro (Đại học De La Salle, Philippines) cùng nhiều học giả khác. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Chương trình do Đại sứ quán Nhật Bản và Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) phối hợp tổ chức. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Tiến sĩ William Choong (chuyên gia cao cấp của Đối thoại Shangri-La về an ninh châu Á-Thái Bình Dương), Giáo sư Kawashima Shin (Đại học Tokyo, Nhật Bản), Phó Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Duy Dũng (Viện trưởng Viện nghiên cứu Đông Nam Á), Tiến sĩ Trần Việt Thái (Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược ngoại giao) là các diễn giả sẽ trình bày và trả lời các câu hỏi tại hội thảo. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Theo đó, các học giả Việt Nam và quốc tế sẽ bàn về những khía cạnh cụ thể như: ‘Những ảnh hưởng của mối quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc tới kiến trúc khu vực’, ‘ASEAN-Trung tâm của kiến trúc khu vực và sự trỗi dậy của Trung Quốc’, ‘Môi trường an ninh ở Đông Á: Con đường xây dựng lòng tin và vai trò của ASEAN’…. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
‘Xây dựng lòng tin ở châu Á - Từ quan điểm về kiến trúc khu vực lấy ASEAN làm trung tâm’ và ‘Hướng tới tăng cường xây dựng lòng tin ở châu Á - Từ quan điểm về các vấn đề an ninh khu vực’ là hai vấn đề chính sẽ được các học giả Việt Nam và quốc tế đưa ra thảo luận tại hội thảo. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Tiến sĩ William Choong (chuyên gia cao cấp của Đối thoại Shangri-La về an ninh châu Á-Thái Bình Dương), giáo sư Kawashima Shin (Đại học Tokyo, Nhật Bản) thuyết trình tại hội thảo. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Duy Dũng cho rằng, chính các nước trong ASEAN cũng khá chia rẽ trong vấn đề biển Đông. Các nước không có tranh chấp thì tìm kiếm sự hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Trong khi ấy, các nước có tranh chấp biển thì cũng có quan điểm khác nhau trong ứng xử. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
‘Nếu so với Trung Quốc thì Nhật Bản như thế nào, có phải là nước lớn trong quan hệ với nước lớn không, hay là chỉ một nước nhỏ với nước lớn?’ – đây là câu hỏi mà ông Nguyễn Anh Tuấn đặt ra cho các vị diễn giả. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)
Học giả Nhật Bản cho rằng, việc xây dựng lòng tin giữa các nước ở châu Á cần được thực hiện thông qua việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
Ngày 3/12, đại diện đại sứ quán các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Argentina đã tham gia buổi tổng kết hoạt động của khối trong năm 2015.
Theo các chuyên gia, thách thức lớn với ASEAN không chỉ đưa ra tuyên bố chung về Biển Đông mà quan trọng hơn là buộc Trung Quốc trao đổi về các vấn đề này.