Hezbollah cảnh bảo Tel Aviv đang "câu giờ" trong lúc đàm phán lãnh hải giữa Israel và Liban đang bế tắc, do hai bên chưa phân định được ranh giới trên vùng biển có trữ lượng khí đốt dồi dào này.
Mỹ đã đứng ra làm trung gian kết nối các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Liban và Israel từ năm 2000 để giải quyết tranh chấp lãnh hải đã kéo dài từ lâu. Tuy nhiên, đàm phán đã rơi vào bế tắc.
Nhiều nước ven biển ở khu vực Đông Á đã củng cố và tăng cường những nỗ lực để thiết lập và duy trì luật lệ và trật tự trên biển trong nỗ lực đảm bảo an ninh quốc gia của mình.
Sau 5 năm kể từ khi PCA ra phán quyết, những hành vi, thái độ hung hăng và động thái bành trướng chiến lược trên diện rộng chiếm quyền kiểm soát các vùng biển của Trung Quốc không hề suy giảm.
Cuộc đàm phán sẽ do nhà ngoại giao Mỹ John Desrocher làm trung gian, đồng thời coi việc nối lại các cuộc đàm phán này là "bước đi tích cực hướng tới giải pháp được mong đợi từ lâu."
Kenya đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Kenta để “tham vấn khẩn cấp” về những tranh chấp lãnh hải, liên quan tới việc Somalia đấu thầu các mỏ dầu mà phía Kenya tuyên bố nằm trong lãnh hải nước này.
Thủ tướng Abe khẳng định Tokyo không có kế hoạch tìm cách di dời các cư dân Nga khỏi quần đảo tranh chấp, nếu Moskva chuyển giao vùng lãnh thổ này theo kết quả của các cuộc đàm phán.
Cuộc tập trận hải quân 2 ngày có sự tham gia của tàu khu trục Gwanggaeto the Great trọng tải 3.200 tấn cùng một số tàu hải quân và tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển.
Tại một cuộc họp báo ở Australia, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định quyết tâm cùng với Tổng thống Vladimir Putin hoàn tất đàm phán hiệp ước hòa bình song phương.
Bài phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ Pence cho thấy Trung Quốc là đối thủ chiến lược chủ yếu của Mỹ và có ý định buộc các quốc gia khác phải chọn lựa giữa Washington và Bắc Kinh trong một số vấn đề.
Tổng thống Bolivia Evo Morales đề nghị người đồng cấp Chile cùng tìm cách thức để khép lại vụ tranh chấp đường ra biển - vấn đề tranh chấp gây đau thương trong hơn 100 năm qua.
Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG), các tàu Trung Quốc tiến vào khu vực nói trên vào lúc 10 giờ 20 phút sáng (giờ địa phương) và lưu lại trong khoảng 1 giờ 30 phút.
Bốn tàu hải cảnh Trung Quốc đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông lúc 10 giờ 15 sáng 25/6.
Timor Leste và Australia đã đạt được thỏa thuận về một hiệp ước liên quan đến tranh chấp lãnh hải giữa hai nước và lộ trình khai thác mỏ khí đốt khổng lồ Greater Sunrise ở ngoài khơi biển Timor.
Tại cuộc đối thoại lần thứ 7 diễn ra từ ngày 25-26/12 ở tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, các thành viên hai bên thảo luận về tình hình chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân.
Bốn tàu hải cảnh của Trung Quốc đã đi vào vùng biển xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.
Bốn tàu Hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 2106, 2305, 2307 và 2337 đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản tại khu vực đảo Uotsurishima thuộc quần đảo tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh.