[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội

Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2022 (18/4) được lựa chọn với chủ đề “Hòa nhập và thích ứng - Định hình tương lai” nhằm huy động sự ủng hộ, thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội.
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 1Ủy ban quốc gia về Người khuyết tật Việt Nam tổ chức Gặp mặt đại biểu tham dự Chương trình tỏa sáng nghị lực Việt Nam năm 2020. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm trẻ em đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 3Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng quà cho người khuyết tật tiêu biểu, ngày 17/4/2014, tại Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 4Đào tạo nghề cho người khuyết tật tại Trường Trung cấp Nghề thanh, thiếu niên khuyết tật, đặc biệt khó khăn (Thanh Hóa). (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 5Chị Đinh Thị Tuyết Đào (bên phải) bị bại liệt từ nhỏ, hướng dẫn học viên Cơ sở đan len Phước Đào (174/12 Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) học cách móc len. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 6Đông đảo trẻ em, người khuyết tật đến từ 15 tỉnh, thành phố tham gia các trò chơi dân gian tại Hội trại người khuyết tật lần thứ 20 - năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 7Cử tri là thương binh nặng đang điều trị tại Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Thuận Thành (Bắc Ninh) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. (Ảnh: Hữu Việt/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 8Bà Chang Thị Dở, 70 tuổi, ở bản Nùng Nàng, xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu) vừa già yếu, lại bị mù lòa nhiều năm nay, được tổ bầu cử mang hòm phiếu lưu động đến tận nhà để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 9Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Công ty TNHH Samsung Electronics, Công ty Samsung Display Việt Nam, Công ty Samsung SDI Việt Nam tổ chức chương trình trao tặng 220 xe lăn cho người khuyết tật và tặng 25 suất học bổng cho trẻ em nghèo tỉnh Bắc Ninh năm 2019. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 10Bị khiếm thị bẩm sinh nhưng em Dương Thị Mai Phương (học sinh lớp 11 Văn, trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đã nỗ lực vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cùng bạn bè. Đáng khâm phục hơn, em đã xuất sắc giành giải Ba trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2020 môn Lịch sử. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 11Các y bác sỹ lực lượng tăng cường của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 12Dạy nghề hàn cho học sinh tại Trường Phục hồi chức năng và Dạy nghề cho người khuyết tật huyện Khoái Châu (Hưng Yên). (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 13Mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh nhưng bằng nghị lực và ý chí vươn lên, nhiều năm qua, ông Phạm Văn Đáp, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và Dịch vụ may mặc người khuyết tật xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu và tạo việc làm cho những người cùng cảnh ngộ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 14Các học viên khuyết tật học nghề mộc mỹ nghệ tại Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 15Người khuyết tật ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ nghề nghiệp từ Dự án Hãy nắm tay Tôi, giai đoạn 2018-2021. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 16Lớp học văn hóa cho học sinh khuyết tật tại Trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ (Hưng Yên). (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 17Các học viên người khuyết tật học nghề mộc mỹ nghệ tại Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 18Lớp dạy nghề Công nghệ thông tin cho các học sinh khuyết tật tại Trường Phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật Tiên Lữ (Hưng Yên). (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 19Một lớp học nghề mộc tại Trung tâm dạy nghề cho trẻ khuyết tật tỉnh Nam Định. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 20Các vận động viên khuyết tật Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 21 Các học viên người khuyết tật học nghề thêu tại Trung tâm Dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 22Để giúp trẻ khuyết tật rèn luyện sức khỏe, ý chí vươn lên trong cuộc sống và hòa nhập cộng đồng, các võ sư gồm Nguyễn Minh Vũ, Hà Trọng Khánh đã thực hiện thành lập Trung tâm huấn luyện võ thuật cho trẻ mồ côi và khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 23Anh Hoa Xuân Tứ (Nghệ An) làm đất gieo lạc xuân, tự làm ruộng và chăn nuôi, ổn định cuộc sống, nuôi dạy các con trưởng thành. (Ảnh: Lan Xuân/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 24Anh Lê Hồng Sơn, chủ doanh nghiệp gỗ mỹ nghệ Mạnh Dũng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) sử dụng đôi chân đặc biệt để sản xuất đồ mộc. Anh cũng mở nhiều lớp đào tạo nghề giúp cho người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 25Khoảnh khắc hạnh phúc của các cặp đôi khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại lễ cưới tập thể Giấc mơ có thật. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 26Đội tuyển bơi lội Việt Nam tham gia thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Thúc đẩy quyền của người khuyết tật trong toàn xã hội ảnh 27Đô cử Lê Văn Công đã thi đấu xuất sắc và mang về chiếc huy chương bạc quý giá cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ hai của Paralympic Tokyo 2020. (Ảnh: Đoàn thể thao Việt Nam/TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục