Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 từ ngày 4 đến ngày 6/7. Học sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng để không bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển.
Phụ huynh thí sinh L.K. phản ảnh kết quả tra cứu điểm số môn Toán của  đạt 4,5 điểm (trước thời điểm thanh tra), ngày 20/8 tăng lên 5,5 điểm nhưng ngày 21/8 tra cứu lại chỉ được 0,5 điểm.
Đoàn thanh tra gồm 11 thành viên sẽ tiến hành làm rõ sự bất thường về kết quả chấm thi tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2024-2025 tại tỉnh Thái Bình.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn đã ký văn bản thanh tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025.
Theo Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, kết quả rà soát cho thấy quá trình chấm thi được thực hiện đúng quy định, tuy nhiên ở khâu tải kết quả thi lên hệ thống để công bố điểm thi xảy ra lỗi kỹ thuật.
Liên quan kết quả thi vào Trường THPT chuyên Lam Sơn, đại diện Sở GDĐT Thanh Hóa cho biết nguyên nhân của việc điểm số thí sinh tăng đột biến sau phúc khảo là do lỗi ở quá trình nhập điểm.
Thí sinh, phụ huynh có nhu cầu phúc khảo bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có thể nộp đơn xin phúc khảo bắt đầu từ hôm nay, 1/7, đến ngày 7/7.
Các thí sinh đủ điều kiện dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nhưng không thể dự thi được do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nếu có nguyện vọng sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp Trung học Phổ thông.
Thời gian nhận đơn xin phúc khảo bài thi bắt đầu từ ngày 26/7 đến hết ngày 5/8.Việc xét công nhận tốt nghiệp phải hoàn thành chậm nhất là ngày 28/7, công bố kết quả tốt nghiệp chậm nhất ngày 30/7.
Sau khi công bố điểm thi, ngày 17/9, Bộ Giáo dục sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với nhóm ngành sức khỏe, nhóm ngành đào tạo giáo viên, làm căn cứ để các trường xác định điểm tuyển sinh.
Trường hợp thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo (Trường Trung học phổ thông Cù Huy Cận) sau khi phúc khảo tăng 22,5 điểm là do đánh sai mã đề khi phía trên tô một mã đề nhưng phía dưới lại tô mã đề khác.
Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia 2020. Các thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian để phúc khảo, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng...
Cả nước có 57.639 bài thi phúc khảo; trong đó có 40.887 bài thi trắc nghiệm, trong số các bài thi trắc nghiệm phúc khảo có 204 bài thay đổi kết quả, chiếm 0,5%.
Hôm nay (22/7), các thí sinh đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019 bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng. Khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, thí sinh cần lưu ý những vấn đề sau.
Điểm thi được công bố sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch và sau khi có kết quả điểm thi, từ ngày 13-15/6 thí sính có thể nộp đơn phúc khảo tại trường trung học cơ sở.
Việc phúc khảo bài thi trắc nghiệm được thực hiện theo 5 bước với sự giám sát chặt chẽ của nhiều bên, trong khi với bài thi tự luận, hai giám khảo sẽ chấm lại theo hai vòng độc lập.
Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo tại các sở giáo dục và đào tạo. Thời gian nhận đơn là 10 ngày, kể từ ngày công bố điểm thi. Trong thời gian 15 ngày, các hội đồng thi sẽ công bố điểm thi phúc khảo.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi.