Ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh ghi nhận hơn 10.760 ca sốt xuất huyết, tăng 7,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Hà Nội ghi nhận 778 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 2 lần so với số ca mắc cùng kỳ năm 2021, chưa có trường hợp tử vong, có 76 ổ bệnh sốt xuất huyết.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên cho thấy đến đầu tháng 5, toàn tỉnh ghi nhận 11 ổ dịch sốt xuất huyết với 329 ca, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.
Tính từ đầu năm đến ngày 11/7, tỉnh Quảng Trị ghi nhận gần 834 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 9 trong tổng số 10 huyện, thị xã, thành phố, tăng gần 22 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu huy động hệ thống chính trị tập trung quyết liệt dập tắt dịch sốt xuất huyết tại 12 khu vực báo động đỏ.
Bộ Y tế Malaysia sẽ họp bàn với Hội đồng Hồi giáo quốc gia vào tuần tới để quyết định liệu có cho phép phụ nữ mang thai được phá thai nếu họ bị nhiễm virus Zika.
Phân tích virus từ hai bệnh nhân cho thấy virus Zika tại Singapore thuộc chủng châu Á và có khả năng đã tiến hóa từ chủng virus Zika vốn tồn tại ở Đông Nam Á chứ không phải lây truyền từ Nam Mỹ.
Ngày 25/2, Bộ trưởng Y tế Costa Rica xác nhận 2 trường hợp đầu tiên nhiễm virus Zika tại quốc gia Trung Mỹ này, trong đó có một trường hợp phụ nữ mang thai.
Theo dự kiến, trong năm đầu, các nhà khoa học sẽ tiêm phòng thử nghiệm vắcxin chống virus Zika tại Mỹ và Brazil trên chuột và khỉ, để có thể tiếp tục thử nhiệm trên người vào năm thứ hai.