Nhờ phát triển, khai thác tốt hệ thống thị trường, xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2024 có thể sẽ đạt 62 tỷ USD và đây sẽ là năm có kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong những năm qua.
Mặc dù sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại lớn do mưa lũ và bão nhưng tốc độ tăng trưởng về xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 9 tháng vẫn được duy trì và tiếp tục tăng hơn so với 8 tháng đầu năm.
Chăn nuôi lợn của Việt Nam được xác định đang chuyển dịch dần từ chăn nuôi quy mô nhỏ sang chăn nuôi tập trung, quy mô lớn và phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.
Những tín hiệu xuất khẩu tốt của một số ngành hàng trong năm 2023 sẽ tạo tiền đề để năm 2024 ngành Nông nghiệp linh hoạt trong điều hành sản xuất và thị trường, tăng tốc xuất khẩu.
Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam và sẽ còn tiếp tục "mở cửa" cho thêm nhiều nông sản được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định Anh là đối tác lớn và tin cậy với kinh tế Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng.
Tham dự buổi lễ khởi công, đại diện cho Bộ NN&PTNT có sự hiện diện của đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, cùng các lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai.
Dù ngành nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng 2,74%, nhưng tăng trưởng của ngành trong thời gian qua chủ yếu từ lĩnh vực trồng trọt; lĩnh vực thủy sản chỉ tăng 0,66% do trong quý 3 có sự giảm mạnh.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định: "Từ chuồng nuôi đến bàn ăn, từ ao nuôi đến bàn ăn, từ đồng ruộng đến bàn ăn, chúng ta đã kiểm soát được một cách rất chặt chẽ và đồng bộ".
Với nhiều nỗ lực trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự báo người dân sẽ có đủ nguồn thực phẩm an toàn sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để tái thiết sản xuất tại miền Trung cần tập trung trồng rau màu và nuôi gia cầm. Các ngành chức năng phải hỗ trợ người dân cây-con giống ngay lập tức.
Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ đầu năm tới nay khối lượng thịt lợn nhập khẩu mới đạt 50% chỉ tiêu, song đã gấp ba lần cùng kỳ năm 2019.