Phương pháp diệt tế bào ung thư bằng gen Skp2

Theo các nhà khoa học Mỹ, phương pháp ngăn cản gen Skp2 sẽ khiến các tế bào ung thư ngừng quá trình phân chia, lão hóa hoặc chết.
Các nhà khoa học thuộc Học viện y khoa, Đại học Harvard, Mỹ vừa nghiên cứu phát hiện phương pháp mới tiêu diệt tế bào ung thư.

Khác với phương pháp dùng liều lượng thuốc lớn có tính độc mạnh để tiêu diệt, phương pháp này đã sử dụng một cách hạn chế gen Skp2 để làm tế bào ung thư lão hóa và dẫn đến tử vong.

Do tế bào ung thư liên tục phân chia, hơn nữa không trải qua quá trình lão hóa thông thường, nên nó sẽ liên tục phát tán và sinh trưởng.

Tuy nhiên, kết quả thí nghiệm trên chuột biến đổi gen mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt đã cho thấy, nếu hạn chế sự hoạt động của gen Skp2 có trong quá trình phân chia của tế bào ung thư, sẽ làm cho tế bào ung thư bước vào quá trình lão hóa và bắt đầu ngừng phân chia.

Phương pháp trên giúp ngăn chặn hiệu quả sự tăng trưởng của các khối u.

Cụ thể, các nhà khoa học đã tiến hành làm yếu đi sự hoạt động của gen Skp2 có trong cơ thể chuột. Sau đó, đợi đến khi chuột được sáu tháng tuổi, họ tiến hành kiểm tra và phát hiện rằng trong những con chuột mà gen Skp2 hoạt động yếu ớt, sự hình thành khối ung càng nhỏ đi.

Sau khi phân tích các tổ chức thu được từ tuyến tiền liệt và tuyến bạch huyết, các nhà khoa học phát hiện, rất nhiều tế bào đã bắt đầu lão hóa. Ngoài ra, tốc độ phân chia của tế bào ung thư trong cơ thể chuột ngày càng chậm dần. Hiện tượng này lại không thấy xuất hiện ở chuột khỏe mạnh.

Khi các nhà khoa học tiêm thuốc gây ức chế gen Skp2 vào tế bào ung thư tuyến tiền liệt ở người đã được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, kết quả thu được cũng tương tự như trên.

Theo các nhà khoa học, con đường lão hóa này chỉ có mối quan hệ với tế bào ung thư và không có bất kỳ mối quan hệ nào với các tế bào khác. Điều này nói lên rằng, nó có tác dụng can thiệp và điều trị ung thư.

Việc lợi dụng thuốc để giảm thiểu sự hoạt động của gen Skp2 sẽ tạo ra phương pháp hoàn toàn mới trong dự phòng và điều trị bệnh ung thư.

Phát biểu trên tạp chí Tự nhiên, giáo sư Pierre Paul Pandolfi thuộc Học viên y khoa, Đại học Harvard cho biết, nghiên cứu này cung cấp phương pháp mới cho giới khoa học trong cuộc đấu tranh với căn bệnh ung thư./.
Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục