Đảng cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh việc PKK tuyên bố giải giáp
Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền đã gọi tuyên bố giải giáp của PKK là bước tiến quan trọng nhằm chấm dứt hoàn toàn các hoạt động khủng bố tại nước này.
Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền đã gọi tuyên bố giải giáp của PKK là bước tiến quan trọng nhằm chấm dứt hoàn toàn các hoạt động khủng bố tại nước này.
Thông báo ngừng bắn của PKK - lực lượng bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và EU liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố - được coi là bước tiến lớn hướng tới chấm dứt cuộc xung đột 40 năm với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ.
Việc chính quyền của ông al-Assad bị lực lượng đối lập lật đổ hồi tháng trước đã mở ra khả năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ can thiệp trực tiếp vào Syria để đối đầu với các lực lượng người Kurd.
Hai đối tượng tấn công, gồm một nam và một nữ, xâm nhập từ Syria và tiến hành vụ tấn công bằng súng trường tự động và chất nổ vào trụ sở của TUSAS.
Tất cả các xe ôtô và hành khách ra vào các sân bay trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ đều được nhân viên an ninh kiểm tra kỹ lưỡng để phòng ngừa nguy cơ bị tấn công sau vụ xả súng gây nhiều thương vong ở Ankara.
Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler cáo buộc PKK đứng sau vụ tấn công chết người tại trụ sở của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào 18/9 để giải quyết một hiệp ước an ninh mà hai bên đã nhất trí trước đó nhằm đảm bảo Ankara chấp thuận đơn của Stockholm xin gia nhập NATO.
Các mục tiêu bị không kích bao gồm “hang động, hầm trú ẩn và cơ sở khai thác dầu mỏ” của đảng Công nhân người Kurd (PKK) và Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) - mà Ankara coi khủng bố.
Quyết định được đưa ra căn cứ trên tình hình thực tế các tổ chức và cá nhân có tên trong danh sách bị đóng băng tài sản đã có hành vi không tuân thủ quy định pháp luật về ngăn chặn tài trợ khủng bố.
Việc bắt giữ 98 người tình nghi có liên hệ với nhóm vũ trang đảng Công nhân người Kurd (PKK) nằm trong khuôn khổ chiến dịch truy quét đồng thời tại khắp 18 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ.