Syria ký kết thỏa thuận bước ngoặt về khai thác dầu khí ngoài khơi
Syria hợp tác với Mỹ và Qatar phát triển mỏ dầu khí ngoài khơi, mở ra cơ hội phục hồi ngành năng lượng sau xung đột kéo dài gần 15 năm.
Syria hợp tác với Mỹ và Qatar phát triển mỏ dầu khí ngoài khơi, mở ra cơ hội phục hồi ngành năng lượng sau xung đột kéo dài gần 15 năm.
Qatar hiện là nhà sản xuất LNG hàng đầu thế giới, bên cạnh Mỹ, Australia, Nga, theo đó, Qatar cảnh báo có thể ngừng cung cấp LNG cho EU nếu Brussels tiếp tục áp dụng quy định về môi trường.
Giới chức Mỹ đang ngày càng lo ngại Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ chấm dứt lệnh ngừng bắn tại Gaza, khi những tín hiệu cứng rắn từ Tel Aviv làm dấy lên nguy cơ tái bùng phát chiến sự.
8/10, thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar sẽ tới Ai Cập để tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp diễn ra giữa Israel và Hamas về đề xuất của Tổng thống Mỹ Trump nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Gaza.
Trước lo ngại Israel có thể chiếm toàn bộ Dải Gaza, Qatar và Ai Cập đồng loạt cảnh báo Hamas rằng việc chấp nhận kế hoạch hòa bình của Mỹ là cơ hội cuối cùng cho lực lượng này.
Nhà Trắng khẳng định sẽ tham vấn lãnh đạo Qatar trước khi Tổng thống Trump tiếp Thủ tướng Israel Netanyahu, trong bối cảnh Washington thúc đẩy đề xuất hòa bình nhận được đồng thuận từ phía Arab.
Các bên liên quan đều yêu cầu điều chỉnh những điều khoản quan trọng trong kế hoạch hòa bình do Mỹ khởi xướng, từ giải giáp Hamas, vai trò của Qatar cho đến triển khai lực lượng quốc tế.
Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo vụ không kích nhằm vào các thủ lĩnh Hamas tại Doha là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, làm lung lay tiến trình hòa giải và gây bất ổn khu vực.
Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Israel cần “hết sức cẩn trọng” trong xử lý vấn đề Qatar, đồng thời nhấn mạnh Doha là một đồng minh quan trọng của Washington.
Tổng thống Mỹ Trump yêu cầu Thủ tướng Israel Netanyahu cam kết không tái tấn công Qatar, coi hành động không kích Doha vừa qua là “không thể chấp nhận được” và làm gia tăng căng thẳng khu vực.
Bộ Quan hệ và Hợp tác Quốc tế của Nam Phi nêu rõ vụ tấn công là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, làm suy yếu nguyên tắc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong Hiến chương Liên hợp quốc.
Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel đã hành động "tương tự" như Mỹ sau vụ 11/9, trong khi Qatar tuyên bố sẽ tham vấn đối tác khu vực để đưa ra phản ứng phù hợp với vụ không kích của Tel Aviv.
Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Israel xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Qatar.
Theo một quan chức Hamas, Israel đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào phái đoàn đàm phán của lực lượng này tại thủ đô Doha, Qatar ngày 9/9, thời điểm các bên đang trao đổi về đề xuất ngừng bắn ở Gaza.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takhtravanchi khẳng định lập trường của nước này tôn trọng quan hệ tốt đẹp láng giếng tốt đẹp với Qatar và các nước láng giềng khác.
Iran cảnh báo có thể tấn công căn cứ Mỹ tại Qatar và khu vực Vùng Vịnh nếu bị nghi ngờ tấn công, đe dọa an ninh khu vực Trung Đông.
Qatar Airways có doanh thu đạt 23,4 tỷ USD, tăng so với mức 22,1 tỷ USD của năm trước đó nhờ số lượng hành khách kỷ lục, trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang phục hồi COVID-19.
Thủ tướng Qatar cho biết các nỗ lực hiện tập trung vào thỏa thuận toàn diện tốt nhất có thể chấm dứt chiến tranh, đưa các con tin ra ngoài và không chia một thỏa thuận thành các giai đoạn khác nhau.
Trước đó, ngày 18/2, Phó giám đốc văn phòng chính trị của Hamas, Khalil al-Hayya, tuyên bố Hamas sẽ thả 6 con tin vào ngày 22/2 và trao trả thi thể của 4 người khác vào ngày 20/2.
Phía Israel đã đồng ý cho phép vận chuyển các ngôi nhà di động và thiết bị hạng nặng vào Gaza để phục vụ cho công tác tái thiết, đổi lại, Hamas sẽ thả 6 con tin đang bị giam giữ tại Gaza.