Nghị quyết của Quốc hội cho rằng với việc cải cách EFSF, Ngân hàng Trungương châu Âu (ECB) không cần phải tiếp tục mua các khoản nợ của các nước đanggặp khó khăn, đồng thời loại trừ việc cấp kinh phí cho EFSF từ tiền của ECB.
Nghị quyết cũng yêu cầu Chính phủ Đức thúc đẩy việc ban hành thuế giao dịch tàichính trong Liên minh châu Âu (EU).
Nghị quyết này của Quốc hội sẽ hậu thuẫn cho Thủ tướng Angela Merkel trongcác cuộc đàm phán tại Hội nghị thượng đỉnh EU tối 26/10 ở Brussels (Bỉ)xung quanh mô hình cứu trợ Hy Lạp và các quốc gia khác gặp khó khăn trong cuộckhủng hoảng nợ.
Đọc Tuyên bố Chính phủ trước đó tại Quốc hội, Thủ tướng Merkel khẳng địnhviệc bảo vệ và giữ gìn những thành tựu của châu Âu là một nghĩa vụ lịch sử, bởivì "đồng ơrô thất bại thì châu Âu sẽ thất bại, và điều này không được phép xảyra."
Bà cũng tuyên bố ngay trong năm nay Đức sẽ thúc đẩy việc sửa đổi Hiệp ướcEU. Bà thừa nhận rằng việc tăng cường EFSF sẽ có thêm nguy cơ rủi ro đối vớinước Đức, nhưng sẽ là vô trách nhiệm nếu không chấp nhận nguy cơ rủi ro này.
Sáng 26/10, cuộc họp của 27 Bộ trưởng Tài chính EU để chuẩn bị cho Hộinghị thượng đỉnh EU diễn ra tối cùng ngày đã bị hoãn.
Ba Lan, nước đang giữ chứcChủ tịch luân phiên EU, đã đưa ra thông báo vào phút chót và nêu rõ lý do là“thiếu tiến triển trong các cuộc thương lượng nhằm mở rộng EFSF trong bối cảnhvấn đề nợ của khối đang gia tăng.”
Theo giới ngoại giao, có thể EU phải mất vài ngày để hoàn tất một thỏathuận chính thức.
Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang xem xét việc tham gia một cơchế đầu tư đặc biệt, được đề xuất cho EFSF./.