QH Indonesia thông qua ngân sách nhà nước 2014

Dự thảo ngân sách nhà nước đã thiết lập các chỉ tiêu cho nền kinh tế Indonesia năm 2014, với tốc độ tăng trưởng 6%, tỷ lệ lạm phát 5%.
Quốc hội Indonesia (DPR) trong phiên họp toàn thể ngày 25/10 đã thông quangân sách nhà nước năm 2014.

Phó Chủ tịch DPR Sohibul Iman cho biết tất cả các phái trong DPR đều đã đồngý với dự thảo Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2014 của Chính phủ Indonesia.

Kế hoạch trên đã thiết lập các chỉ tiêu cho nền kinh tế đất nước trong nămtới, với tốc độ tăng trưởng 6%, tỷ lệ lạm phát 5%, tý giá giữa đồng nội tệrupiah và đồng đôla là 10.5000 Rp/USD, lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3tháng là 5,5%.

Trình bày dự thảo Kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2014 trước Quốc hội, Bộtrưởng Tài chính Indonesia Chatib Basri đã giải thích rằng mặc dù chính phủ đangphấn đấu để đạt được tăng trưởng tối đa, song tốc độ tăng trưởng 6% là mức hợplý và khả thi nhất trong bối cảnh rủi ro kinh tế toàn cầu hiện nay.

Trong kế hoạch ngân sách năm 2014, thu ngân sách được thiết lập ở mức1.667.100 tỷ Rp, chi ngân sách 1.842.500 tỷ Rp, thâm hụt ngân sách 175.400 tỷRP, tương đương 0,69% Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP).

Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục duy trì chính sách trợ giá năng lượng trongnăm 2014 , ở mức 282.100 tỷ Rp, trong đó dành 210.700 tỷ RP cho nhiên liệu vớikhối lượng xăng dầu quy đổi là 48 triệu kilôlít và và 71.400 tỷ Rp cho điện.

Đáng chú ý giáo dục là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trongKế hoạch ngân sách của Indonesia năm 2014, khi được cấp tới 368.800 tỷ Rp, tươngđương 20,2% tổng chi tiêu nhà nước./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thuế (10/9/1945 - 10/9/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Ngành Thuế Việt Nam: Bước chuyển mình lịch sử từ thuế khoán đến quản trị số

Năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành Thuế Việt Nam khi lần đầu tiên tổng thu ngân sách vượt 2,3 triệu tỷ đồng. Thành quả này không chỉ đến từ tăng trưởng kinh tế mà còn phản ánh bước chuyển mạnh mẽ về cải cách thể chế, xóa bỏ thuế khoán và đẩy nhanh quản trị thuế số, tạo nền tảng cho ngành Thuế bước vào kỷ nguyên quản trị thông minh.