Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông, các hành vi vi phạm có mức giảm cao là vi phạm nồng độ cồn, chở quá khổ, quá tải trọng, chở quá số người quy định.
Xe tải 68C-112.10 có tải trọng 19.450kg, trên xe chở khoảng 30 tấn gạch trong khi cầu T6 (nối xã Vĩnh Phước với thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn) chỉ cho phép phương tiện có trọng tải 5 tấn qua cầu.
So với cùng kỳ khi chưa triển khai thí điểm, số trường hợp vi phạm tải trọng bị phát hiện và ghi nhận qua thiết bị cân giảm từ 61.302 trường hợp xuống còn 4.347 trường hợp (giảm 92,91%).
Được yêu cầu dừng xe nhưng Lương Văn Duy không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe vượt qua chốt tuần tra kiểm soát, sau 2 lần Tổ tuần tra kiểm soát ra hiệu lệnh dừng xe thì lái xe mới chấp hành dừng lại.
Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III cho biết cầu Trà Khúc xuất hiện các vết nứt lớn, kéo dài, tập trung ở các khu vực chịu lực, dẫn đến công trình không đảm bảo an toàn cho khai thác sử dụng.
Kể từ ngày 20/6 đến nay, Lực lượng Cảnh sát giao thông đã xử lý 28.578 người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền 127 tỷ đồng, tạm giữ gần 28.600 phương tiện.
10 ngày đầu thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, có 9.817 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý với số tiền phạt hơn 40 tỷ đồng.
Từ ngày 20-27/6, trong xử lý phương tiện vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe chở hàng quá tải trọng, quá khổ, Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 2.696 trường hợp, phạt tiền gần 12 tỷ đồng.
Cả ba chiếc xe quá tải trọng, cơi nới thành thùng đều bị buộc tháo dỡ phần vi phạm, khôi phục lại hình dáng, kích thước, tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe và đăng kiểm lại.
Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông cho biết vừa phát hiện, xử lý lái xe đầu kéo chở quá tải trên cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.
Cả nước hiện có 103.000 xe trong tổng số 205.000 xe kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên, xe vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo đã lắp camera giám sát, đạt tỷ lệ gần 50%.
Nhiều xe container hoán cải chở hàng chục khối cát ngang nhiên qua lại dọc tuyến đường Hồ Chí Minh trong khi nếu tự ý thay đổi kết cấu xe ôtô, chủ xe có thể bị phạt đến 16 triệu đồng.
Một loạt các xe tải cơi nới thành thùng sai quy định, chở quá tải trọng cho phép hoạt động công khai trên các tuyến Quốc lộ 3, Quốc lộ 4A và đường Hồ Chí Minh gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ xe tải đầu kéo mang biển số 90C-028.25 và truy tìm chủ nhân chiếc xe này, sau khi nó chở quá tải trọng khoảng 300% và đâm vào cảnh sát giao thông tối 17/7.
Ít nhất 3 người đã thiệt mạng, nhiều người mất tích và hơn 100 người được cứu khi một chiếc thuyền chở hơn 150 người bị lật tại huyện Nankana Sahib, miền Đông Pakistan ngày 3/2.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị hình sự hóa hành vi chở hàng quá tải trọng và điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giảm số người chết vì tai nạn giao thông xuống dưới 9.000 người trong năm 2014.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6 ở tỉnh Lai Châu là do chế tạo ắc neo tăng đơ không đúng với thiết kế và không tuân thủ quy trình kỹ thuật.