Trong bối cảnh Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực y tế đã đóng vai trò nền tảng cho mối quan hệ song phương.
Trong các trường hợp tái dương tính tại TP. HCM có đến 7/10 người liên quan đến ổ dịch ở quán bar Buddha song tất cả các ca tái mắc đều không có triệu chứng bệnh và không lây lan cho người khác.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thêm 3 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh lên 9 ca.
Bệnh nhân 124 (nam, 52 tuổi, quốc tịch Brazil) và bệnh nhân 235 (nam, 25 tuổi, quốc tịch Anh) liên quan đến ổ dịch quán bar Buddha và dương tính sau 15 ngày xuất viện.
Theo tin từ Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, tới sáng 27/4, Việt Nam đã ghi nhận 8 ca tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh.
Thủ tướng yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân tuyệt đối không chủ quan, phải tập trung cao độ nhằm khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, phát hiện sớm và dập dịch triệt để ở trong nước.
Bệnh nhân 91 là phi công người Anh của Vietnam Airlines, là ca bệnh đầu tiên liên quan đến quán Bar Buddha. Bệnh nhân đã chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập và ECMO.
"Chiến lược phòng, chống hiện nay trong giai đoạn 3 là cách ly xã hội, tìm kiếm ca bệnh, khoanh vùng dập dịch theo phương pháp "khóa chặt từ bên ngoài, dập dịch từ bên trong."
Bác sỹ Nguyễn Trí Dũng cho biết những trường hợp hoàn thành cách ly đã có hai lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có một lần âm tính trước khi rời khỏi khu cách ly.
Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành y tế thành phố đang tích cực phối hợp với các quận, huyện điều tra, xử lý quyết liệt 3 ổ dịch trên địa bàn.
Công an địa phương tiếp tục thực hiện rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân, khu phố, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” đã nhập cảnh từ ngày 8/3/2020 nhưng chưa được cách ly.
Bài học cho Thành phố Hồ Chí Minh là phải tập trung kiềm chế tốc độ lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng để không vượt quá khả năng của hệ thống y tế.
Dịch COVID-19 tại Việt Nam đã chuyển sang cấp độ 3. Vì thế, tuyến y tế cơ sở tập trung giải quyết 2 vấn đề: phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng và hạn chế lây ra cộng đồng.
Nhiệm vụ quan trọng lúc này là trên dưới đồng lòng, anh em đoàn kết, hiệp đồng tác chiến nhanh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa với từng tình huống dịch bệnh xảy ra trên từng địa bàn, thành phố.
Trong cộng đồng vẫn còn những tập thể, cá nhân có những hành động trái ngược với các quy định phòng chống dịch bệnh, làm cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 có nguy cơ đổ sông, đổ bể.