Tuyên bố được Nhật Bản đưa ra trong Sách Xanh Ngoại giao 2025 công bố sáng 8/4 đối với quần đảo mà Tokyo gọi là Takeshima, nhưng Seoul cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Dokdo.
Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc chia sẻ với các phóng viên: "Cuộc tập trận bảo vệ vùng biển phía Đông được thực hiện nhằm thực thi sứ mệnh bảo vệ lãnh thổ, con người và tài sản của chúng ta."
Hải quân và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận sau khi Tokyo nhắc lại yêu sách đối với quần đảo Dokdo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại các cuộc tham vấn ngoại giao cấp chuyên viên giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 2/6, hai bên nhất trí tiếp tục liên lạc "một cách khẩn trương" nhằm cải thiện quan hệ.
Cuộc tập trận có sự tham gia của các lực lượng hải quân, không quân và cảnh sát biển của Hàn Quốc và được tổ chức theo cách giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp do đại dịch COVID-19.
Lý do của việc Nhật Bản đơn phương hủy việc tổ chức hội đàm cấp cao với Hàn Quốc là do Hàn Quốc có kế hoạch tập trận tại quần đảo Dokdo mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.
Hàn Quốc xác nhận một thi thể đã nằm trong trực thăng bị rơi ở độ sâu 72m, cách đảo trên 600m về phía Nam, trong khi hai thi thể còn lại được phát hiện tại vùng nước lân cận.
Nhóm nghị sỹ Hàn Quốc đã đến quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima và lên tiếng hối thúc Nhật Bản nhanh chóng chấm dứt các biện pháp hạn chế thương mại đối với nước này.
Trong phản ứng của mình, Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định cuộc tập trận của Hải quân Hàn Quốc là "không thể chấp nhận được" và kêu gọi Hàn Quốc ngừng tập trận.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: "Do Dokdo là lãnh thổ cố hữu của chúng tôi về mặt lịch sử, địa lý và đúng theo luật pháp quốc tế, nên chúng tôi không thể chấp nhận tuyên bố của phía Nhật Bản."
Bộ Quốc phòng Nga nói rằng theo dữ liệu giám sát khách quan, hành trình của 2 chiếc Tu-95MS tuân thủ đúng kế hoạch phù hợp với các quy định của quốc tế và không vi phạm không phận Hàn Quốc.
Viện nghiên cứu Khoa học và Hải dương Hàn Quốc có kế hoạch thu thập vật mẫu từ đáy biển quanh hòn đảo Ulleung nhằm cố gắng tìm hiểu liệu đảo này và đảo Dokdo có chung đặc điểm địa lý hay không.
Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), máy bay quân sự của Trung Quốc đã xâm nhập KADIZ vào khoảng 8 giờ 03 phút sáng, gần đảo Ieo và rời khỏi đó vào 8 giờ 27 phút.
Một nhóm nghị sỹ Hàn Quốc đã đến quần đảo Dokdo do Hàn Quốc kiểm soát song Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima ở Biển Nhật Bản, bất chấp sự phải đối của Tokyo.
Hàn Quốc ngày 18/6 thông báo sẽ bắt đầu cuộc tập trận bảo vệ quần đảo Dokdo ngoài khơi bờ biển phía Đông Hàn Quốc mà Nhật Bản cũng nhận chủ quyền và gọi là Takeshima.
Theo giới chức Hàn Quốc ngày 17/6, Hải quân, Lính thủy đánh bộ, Không quân và Lực lượng bảo vệ bờ biển nước này tuần tới sẽ tiến hành tập trận trên biển về bảo vệ tốt quần đảo Dokdo.
Quân đội Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành một cuộc tập trận kéo dài 2 ngày bảo vệ quần đảo Dokdo nằm ở vùng biển phía Đông mà phía Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Takeshima.
Nhật Bản phản đối kế hoạch của Hàn Quốc về việc triển khai một đơn vị quân đội để bảo vệ hòn đảo Dokdo, mà Nhật Bản gọi là Takeshima, tranh chấp giữa hai nước.
Hàn Quốc phản đối việc Nhật Bản nhắc lại tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo mà Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima nằm ở vùng biển phía Đông của Hàn Quốc.