Người phát ngôn của lực lượng quân đội Libya ở miền Đông, Thiếu tướng Ahmed Al-Mismari, cho rằng có tới 5.000-6.000 người mất tích ở Derna, nơi có dân số 100.000 người.
Nga - quốc gia có quyền phủ quyết, đã không chấp thuận nội dung trong nghị quyết do Anh soạn thảo về việc rút các binh sỹ nước ngoài và lực lượng lính đánh thuê khỏi Libya cũng như vai trò của UNSMIL.
Bộ trưởng ngoại giao 3 nước Ai Cập, Algeria và Tunisia khẳng định không chấp thuận mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài vào Libya mà theo họ vốn chỉ làm phức tạp thêm tình hình.
Tập đoàn Dầu khí quốc gia Libya (NOC) nối lại hoạt động của mỏ dầu lớn nhất nước sau khi quân đội miền Đông Libya cam kết đẩy lui các tay súng và tiến hành các biện pháp tăng cường an ninh.
Quân đội Libya có trụ sở ở miền Đông nước này, do Tướng Khalifa Haftar, lãnh đạo đã nêu lý do yêu cầu Nga can thiệp vào Libya là để giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi này.
Quân đội Libya có trụ sở ở miền Đông ngày 27/5 đã tuyên bố mức cảnh báo an ninh cao nhất về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại các mỏ dầu và cảng dầu.
Truyền thông Libya ngày 31/12 đưa tin, trong năm 2017, các phần tử cực đoan đã thực hiện nhiều vụ nổ mìn ở thành phố Benghazi và gây ra cái chết cho 197 binh lính và thường dân.
Ngày 4/9, quân đội Libya cho biết đã điều động hàng chục chiếc máy bay từ học viện không quân từ thành phố Misrata tham gia vào cuộc chiến chống IS tại thành phố Sirte.
Pháp và Đức quyết tâm hợp tác với chính phủ đoàn kết của Libya nhằm giúp nước này tái lập an ninh, đấu tranh chống khủng bố và đem lại dịch vụ công cho người dân Libya.
Tại cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã chỉ trích lập trường của Mỹ và Anh chống lại việc vũ trang cho quân đội Libya.
Lại có thêm ít nhất 37 người chết trong một vụ đắm thuyền mới nhất liên quan đến những người di cư đang tìm cách vượt biển từ các cảng của Libya sang châu Âu.
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một tàu chở hàng của nước này đã bị bắn từ phía bờ biển Libya khi đang tiếp cận cảng Tobruk và sau đó bị tấn công từ trên không khi tìm cách rời khỏi khu vực này.
Tổng Tư lệnh quân đội Libya cam kết sẽ giành lại quyền kiểm soát thành phố thủ phủ miền Đông Benghazi từ các phiến quân Hồi giáo trong 1 tháng và gọi sự ủng hộ lớn hơn từ cộng đồng quốc tế.
Lực lượng phiến quân thuộc chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã hành quyết 29 người tại một mỏ dầu ở Libya và thị trấn Hawijah ở Iraq.
Trong một thông cáo, quân đội Libya xác nhận lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu từ nửa đêm 18/1 (sáng 19/1 theo giờ Việt Nam). Tuy nhiên thông cáo cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục truy quét "các phần tử khủng bố."
Lực lượng Không quân của Chính phủ Libya tuyên bố đã thực hiện vụ oanh tạc nhằm vào tàu chở dầu "khả nghi" của Hy Lạp tại cảng Derna ở miền Đông Libya.