Bình Nhưỡng cảnh báo Tokyo về kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa ở khu vực Kyushu vào năm tới, cho rằng bước đi này sẽ “gây leo thang căng thẳng” tại Đông Bắc Á.
Thượng viện Philippines phê chuẩn một hiệp ước quốc phòng quan trọng với Nhật Bản, cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau và tăng cường các cuộc tập trận chung.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bày tỏ vọng các vấn đề lịch sử giữa Seoul và Tokyo sẽ được giải quyết một cách êm thấm với tinh thần hợp tác hướng tới tương lai.
Con số tính toán cho tài khóa (bắt đầu từ tháng 4/2022) này gia tăng cũng có nguyên nhân là chi cho chính sách an sinh xã hội của Nhật Bản cao kỷ lục do dân số già và chi tiêu quốc phòng tăng.
Nhật Bản cân nhắc cử các quan chức cấp cao của GSDF tới Bộ Chỉ huy của Lực lượng Giám sát đa quốc gia (MFO) ở Ai Cập trong năm tới sau một cuộc kiểm tra an toàn tại chỗ.
Sự ra mắt của Sở chỉ huy Bộ phận mặt đất nhằm đưa ra sự chỉ đạo thống nhất đối với các quân đoàn khu vực và Lữ đoàn triển khai hỏa lực nhanh, phiên bản Thủy quân lục chiến Mỹ của Nhật Bản.
Quân đội Nhật Bản sẽ thực hành triển khai các khẩu đội phòng thủ tên lửa tại ba căn cứ quân sự của Mỹ trên đất Nhật Bản do quan ngại gia tăng về mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.
Khoảng 2.400 binh sỹ cùng nhiều xe tăng, pháo dã chiến và máy bay trực thăng đã được triển khai tại khu huấn luyện nằm ở chân núi cao nhất của Nhật Bản, cách thủ đô Tokyo 80km.
Hàn Quốc khẳng định sẽ thực hiện thỏa thuận về vấn đề "phụ nữ mua vui" một cách chân thành, trong khi Nhật Bản nói rằng vẫn còn một số trở ngại giữa hai nước về vấn đề này..
Cựu lãnh đạo chính quyền Đài Loan Mã Anh Cửu tuyên bố việc thành lập Bảo tàng không phải là hành động trả thù hay chống Nhật Bản, mà là một cách đề cập dựa trên bản chất của vấn đề.
''Spirits' Homecoming,'' mô tả những nỗi ghê rợn mà các “phụ nữ mua vui” Hàn Quốc phải đối diện trong các nhà chứa của quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Ngày 10/1, tại thành phố Funabashi thuộc tỉnh Chiba, lực lượng lính dù tinh nhuệ Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận thường niên đầu năm, thu hút sự theo dõi của hàng nghìn người dân.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung Se đã bắt đầu các cuộc thảo luận tại thủ đô Seoul trong nỗ lực giải quyết vấn đề "phụ nữ mua vui."
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Shinzo Abe nhấn mạnh Nhật Bản cần mở rộng vai trò của Lực lượng phòng vệ trong việc tham gia bảo vệ hòa bình thế giới.
Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc đàm phán về vấn đề "phụ nữ mua vui", trong đó có việc phụ nữ bị ép làm việc trong các nhà thổ thời chiến cho quân đội Nhật Bản.
Nhật Bản đã quyết định đẩy nhanh việc đưa vào hoạt động một đơn vị thu thập tin tức tình báo về khủng bố quốc tế như một phần trong nỗ lực tăng cường các năng lực chống khủng bố.
Triều Tiên đã có phản ứng chính thức trước việc Thượng viện Nhật Bản thông qua dự luật an ninh mới nhằm mở rộng vai trò của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại nước ngoài.